Trung Quốc kêu gọi Nga hợp tác chống lại sức ép của Mỹ

Đài RT dẫn lời ông Trương Hán Huy (Zhang Han Hui), Đại sứ Trung Quốc tại Nga, cho biết Moscow và Bắc Kinh cần phải tiếp tục hợp tác chiến lược sâu rộng về mọi phương diện, trong bối cảnh Mỹ đang gây áp lực lên Trung Quốc và Nga trên mọi mặt trận.

Đưa ra lời kêu gọi hôm 30-12, ông Trương Hán Huy nhận định việc Nga và Trung Quốc hợp tác cùng nhau là điều cần thiết để chống lại sức ép của Mỹ và các nước phương Tây.

“Mỹ, cùng với các đồng minh phương Tây, đang gây sức ép lên Trung Quốc và Nga trên mọi mặt trận: chính trị, kinh tế, quân sự, nhân đạo, an ninh, khoa học và công nghệ" - Đại sứ Trung Quốc tại Nga nói.

"Để đối phó với sự bá quyền công khai như vậy, chúng ta phải tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược giữa cả hai” - ông tuyên bố.

Một người đang cầm quốc kỳ của Trung Quốc. Ảnh: RT

Ngoài ra, vị Đại sứ còn nhấn mạnh rằng các nước phương Tây đang thực thi “quyền tài phán ngoài lãnh thổ” và áp dụng các biện pháp trừng phạt một cách tùy tiện đối với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và nhân viên của Nga và Trung Quốc nhằm kìm hãm sự phát triển của họ.

Trước đó, vào ngày 15-12, trong cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả mối quan hệ của cả hai nhà lãnh đạo như một mô hình hợp tác thực sự trong thế kỷ 21. 

Trong những năm gần đây, khi Bắc Kinh lẫn Moscow đều trở nên đối địch hơn với Washington, hai nhà lãnh đạo đã trở nên thân thiết hơn, và ông Tập thậm chí đã từng gọi ông Putin là “người bạn tốt nhất” của mình.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh hoàn toàn có ý định duy trì quan hệ đôi bên cùng có lợi với Moscow, RT đưa tin.

“Cho dù có bất kỳ thay đổi nào xảy ra trên thế giới, tình hữu nghị Trung-Nga, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, sẽ luôn bền chặt” - ông Vương khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm