Nga đề xuất với Mỹ về an ninh châu Âu, đối thoại với Trung Quốc về phương Tây

Trong ngày 15-12, các nhà lãnh đạo hàng đầu tại Nga đã lần lượt tiếp xúc trực tiếp với của các lãnh đạo, quan chức của Mỹ và Trung Quốc giữa lúc căng thẳng giữa Moscow và phương Tây đang dâng cao, hãng tin Reuters cho hay.

Nga đề xuất về an ninh châu Âu, Mỹ sẽ công khai với đồng minh, đối tác

Nga cho biết nước này đã trao cho Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, bà Karen Donfired một bản đề xuất về các ràng buộc nhằm đảm bảo an ninh cho châu Âu, lúc nhà ngoại giao này gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tại Moscow. 

Bà Karen Donfried rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga sau các cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước chủ nhà hôm 15-12. Ảnh: TASS

Trong một video được chia sẻ trên trang Twitter của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, bà Donfried cho biết Washington sẽ chia sẻ với các đồng minh và đối tác về bản đề xuất của Nga. 

Bà Donfried đã tới thăm Moscow sau khi kết thúc chuyến công du tới Ukraine, trong bối cảnh quan ghệ Nga - phương Tây vô cùng căng thẳng. Sau khi gặp ông Ryabkov, bà Donfried tham gia một cuộc gặp khác với Phó Chánh Văn phòng Điện Kremlin Dmitry Kozak - nhân vật chủ chốt trong chính sách của Nga đối với Ukraine.

Nga đang tăng cường binh sĩ tại vùng biên giới phía tây, giáp Ukraine. Các nước phương Tây cho rằng động thái này là nhằm chuẩn bị cho một cuột tấn công của Nga vào Ukraine, trong khi Điện Kremlin luôn bác bỏ nghi ngờ này.

Bất đồng sâu sắc giữa Moscow và Kiev bắt nguồn từ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, sau một cuộc trưng cầu dân ý không được quốc tế thừa nhận. Nga cũng bị cáo buộc hậu thuẫn các lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.

Ông Yuri Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với báo giới rằng Nga đã trao cho các nhà ngoại giao Mỹ “các đề xuất cụ thể” nhằm tạo ra các ràng buộc pháp lý đảm bảo an ninh cho Nga, đồng thời nhấn mạnh Moscow “sẵn sàng khởi động đối thoại ngay lập tức”.

Ông Putin điện đàm với ông Tập, chia sẻ quan ngại về phương Tây

Trong cùng ngày, Tổng thống Nga đã thực hiện cuộc gọi video để đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần thứ hai trong năm nay, hai nhà lãnh đạo tổ chức đối thoại qua video. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm video với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cần Bình hôm 15-12. Ảnh: TASS

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng Nga và Trung Quốc cần giữ vững lập trường chống lại các động thái bị coi là sự can thiệp của các nước phương Tây và cùng nhau bảo vệ lợi ích an ninh của nhau.

Theo Điện Kremlin, ông Putin đã chia sẻ với ông Tập một số vấn đề được nêu ra trong cuộc điện đàm giữa người đứng đầu Điện Kremlin với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 7-12.

Ông Putin nhấn mạnh sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong nhiều vấn đề quốc tế đã và đang “đóng góp vào việc hình thành một trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển tới một mức độ “cao chưa từng có”. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ mong muốn có thể gặp ông Tập trực tiếp tại Bắc Kinh, trong dịp khai mạc Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm sau.

Còn theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Tập nặng nề cáo buộc “một số lực lượng quốc tế” đang “can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Nga”, “chà đạp dã man luật pháp quốc tế cũng như các chuẩn mực quan hệ quốc tế được thừa nhận”.

“Trung Quốc và Nga nên tăng cường nỗ lực chung để bảo vệ hiệu quả hơn các lợi ích an ninh của cả hai bên” - ông Tập nói.

Giới phân tích nhận định rằng Nga đang dùng mối quan hệ với Trung Quốc như một cách để cân bằng các thiệt hại do một loạt lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh nhắm vào các cá nhân và thực thể của Nga. Hồi tháng 6, ông Putin và ông Tập đã điện đàm nhân dịp kỷ niệm 20 năm hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. 

Theo thống kê của Moscow, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm nay đã tăng 31%, lên mức 123 tỉ USD (hơn 2,833 triệu tỉ đồng). Hai nước phấn đấu sớm nâng kim ngạch song phương hằng năm vượt mức 200 tỉ USD. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm