Trung Quốc nói ‘không sợ’ bị Mỹ trừng phạt về vấn đề Đài Loan

(PLO)- Trung Quốc cho biết Mỹ sẽ đối mặt “hậu quả không thể tưởng tượng nổi” nếu sử dụng chiêu bài Đài Loan, nhấn mạnh Bắc Kinh không sợ hãi trước các lệnh trừng phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh tối 6-5, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Lạc Ngọc Thành cho biết Mỹ sẽ phải đối mặt “hậu quả không thể tưởng tượng nổi” nếu nước này sử dụng chiêu bài Đài Loan và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ không bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt như đối với Nga, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ông Lạc nói rằng thật "nực cười" khi đổ lỗi cho TQ về việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thứ trưởng cáo buộc Mỹ “đánh đổi” Ukraine vì lợi ích địa chính trị của họ.

Trước những cảnh báo của Mỹ rằng TQ sẽ phải đối mặt các biện pháp trừng phạt tương tự như đối với Nga nếu họ tấn công Đài Loan, ông Lạc cho biết “TQ phải thống nhất và sẽ thống nhất”, các lệnh trừng phạt và cô lập “hoàn toàn không thể khiến TQ sợ hãi”.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành. Ảnh: REUTERS

"Có loại bão nào mà TQ đã không vượt qua trong hơn 70 năm nay?” - ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng trong vài năm qua Mỹ đã áp dụng các biện pháp nhắm vào TQ, như áp thuế quan, giảm hợp tác, bắt giữ người TQ vì cáo buộc gián điệp, nhưng không thể ảnh hưởng TQ.

“TQ không những không sụp đổ mà còn đang phát triển mạnh mẽ từng ngày. Chúng ta còn phải sợ điều gì nữa?” - vị này cho biết.

Tại diễn đàn, ông Lạc nhận định các động thái của Mỹ đối với Đài Loan là “một phiên bản của sự mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, cảnh báo khu vực sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu không tìm cách ngăn chặn.

Về vấn đề Ukraine, ông Lạc một lần nữa khẳng định TQ không phải là một bên trong cuộc xung đột. Ông cáo buộc Mỹ làm suy yếu châu Âu. Theo ông, điều Mỹ quan tâm không phải là các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh, cũng không phải cuộc sống của người dân Ukraine, mà là sử dụng Ukraine để đạt được các mục tiêu địa chiến lược của mình, làm suy yếu Nga, và kiểm soát châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao TQ cũng cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây làm suy yếu nền kinh tế quốc tế và gây bất ổn trên toàn thế giới.

“Bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhiều cuộc khủng hoảng liên quan đến lương thực, năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu đã xuất hiện, và trật tự an ninh chính trị và kinh tế quốc tế đang gặp nguy hiểm” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm