Tin nóng 7-5: Lần đầu tiên HĐBA đồng thuận về Ukraine, Mỹ-Ukraine khuyên dân cẩn thận ngày 9-5

(PLO)-  Hội đồng Bảo an (HĐBA) lần đầu tiên đồng thuận về vấn đề Ukraine; Kiev cảnh báo không hoà đàm nếu Nga giết dân ở TP Mariupol đang được sơ tán; Mỹ, Ukraine khuyên dân cẩn thận trong ngày 9-5; G7 và Ukraine sẽ hội đàm; Mỹ gửi thêm 150 triệu USD cho Ukraine và phủ nhận liên quan trực tiếp vụ bắn cháy soái hạm Moskva.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần đầu tiên Hội Đồng Bảo an đồng thuận về Ukraine

Hôm 6-5, HĐBA Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết ủng hộ nỗ lực của Tổng thư ký nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên cơ quan này có sự đồng thuận về tình hình chiến sự Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24-2, đài RT cho hay.

Theo hãng tin AP, trong nghị quyết, HĐBA cũng “bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine” và “nhắc lại rằng tất cả các quốc gia thành viên phải thực hiện các nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình theo Hiến chương của Liên Hợp Quốc”.

Mặc dù AP cho biết nội dung của tuyên bố không có các cụm từ “chiến tranh”, “xung đột”, “xâm lược” hoặc “hoạt động quân sự đặc biệt” nhưng thông cáo báo chí của HĐBA đã đề cập một cuộc tấn công vào Ukraine.

Xung quanh việc sơ tán dân ở nhà máy thép Azovstal

. Các quan chức Nga và Ukraine cho biết 50 người đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal và được bàn giao cho đại diện của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Phía Nga cho biết có 11 trẻ em trong nhóm người sơ tán này. Cả Moscow và Kiev cho biết sơ tán sẽ tiếp tục vào ngày 7-5.

. Hôm 6-5, phát biểu trong một sự kiện trực tuyến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nếu quân Nga giết hại người dân, binh lính tại nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol thì sẽ không có cuộc hoà đàm nào nữa, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Xe buýt chở dân ở nhà máy thép Azovstal đi sơ tán hôm 6-5. Ảnh: REUTERS

Xe buýt chở dân ở nhà máy thép Azovstal đi sơ tán hôm 6-5. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, trong khi hai bên đã thỏa thuận lệnh ngừng bắn tại nhà máy thép Azovstal để sơ tán dân thường, Kiev cáo buộc quân Nga bắn tên lửa dẫn đường chống tăng nhằm vào một chiếc xe sơ tán đang di chuyển để đón người dân khiến 1 lính Ukraine thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Ukraine, Mỹ khuyên dân cẩn thận trong ngày 9-5

. Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko kêu gọi người dân ở trong nhà từ ngày 8 đến ngày 9-5, tức là thời điểm kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 của Nga, theo đài CNN. Mặc dù thị trưởng không chính thức áp đặt lệnh giới nghiêm nhưng các sự kiện sẽ không được tổ chức trong thời gian này và cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuần ra. Ông cảnh báo rằng khả năng cao trong những ngày này sẽ có pháo kích bằng tên lửa trên khắp Ukraine, đồng thời kêu gọi người dân tuân theo quy tắc an ninh thời chiến, ví dụ nghe báo động thì phải ẩn nấp ngay.

. Hôm 6-5, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cũng cảnh báo người Mỹ ở Nga tránh các cuộc tụ tập đông người trong thời điểm quanh lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Mỹ cho biết có rất nhiều cảnh sát đã có mặt ở trong những buổi lễ trước đó, đồng thời nhấn mạnh “bởi vì căng thẳng hiện tại, công dân Mỹ nên tránh các đám đông lớn”. Cơ quan này cũng thông tin rằng chính quyền Moscow sẽ lệnh hạn chế di chuyển ở một số khu vực, bao gồm Quảng trường Đỏ để tạo điều kiện diễn tập cho buổi lễ, đài CNN đưa tin.

Động thái từ Mỹ và các nước khác

. Các nhà lãnh đạo Nhóm G7 - nhóm 7 cường quốc có nền kinh tế phát triển, sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 8-5. Theo Nhà Trắng, cuộc hội đàm sẽ tập trung vào những diễn biến mới nhất của cuộc chiến, nỗ lực để giúp đỡ thêm Ukraine và các biện pháp thể hiện tính đoàn kết trong phản ứng tập thể, bao gồm trừng phạt lên Moscow, theo hãng tin Reuters.

Lực lượng thân Nga đi trên xe bọc thép gần nhà máy Azovstal, TP Mariupol vào ngày 5-5. Ảnh: REUTERS
Lực lượng thân Nga đi trên xe bọc thép gần nhà máy Azovstal, TP Mariupol vào ngày 5-5. Ảnh: REUTERS

. Ngày 6-5, Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin rằng Mỹ có vai trò chính trong việc cung cấp thông tin tình báo giúp Ukraine bắn chìm soái hạm Moskva của Nga, hãng tin AP cho hay. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ “không cung cấp cho Ukraine thông tin cụ thể để nhắm mục tiêu với tàu Moskva”. Ông khẳng định: “Chúng tôi không liên quan đến quyết định tấn công con tàu hoặc hoạt động mà Ukraine thực hiện. Chúng tôi không hề biết trước về ý định của Ukraine nhằm vào con tàu”.

. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 6-5 xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ ký đạo luật cho thuê - mượn vũ khí 2022 vào ngày 9-5 tới. Đạo luật này trước đây đã từng được đưa ra nhằm giúp đỡ các đồng minh trong Thế chiến thứ 2 và khi tái ban hành luật này, Washington sẽ có thể dễ dàng vận chuyển nhiều loại vũ khí hơn đến Ukraine.

. Ngày 6-5, Tổng thống Mỹ Biden đã tuyên bố hỗ trợ an ninh thêm cho Ukraine dưới hình thức "bổ sung đạn pháo, radar và các thiết bị khác”, đài CNN cho hay. Gói hỗ trợ trang thiết bị quân sự cho Ukraine này sẽ có giá là 150 triệu USD, bao gồm 25.000 viên đạn pháo 155mm, radar chống pháo, thiết bị gây nhiễu, thiết bị dã chiến và phụ tùng thay thế. Gói hỗ trợ này được đưa ra sau đề xuất hỗ trợ 33 tỉ USD của Tổng thống Biden trình quốc hội vào tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm