AP: Mỹ chia sẻ thông tin tình báo trước khi Ukraine đánh chìm soái hạm Nga

(PLO)-  Mỹ cho biết họ đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về vị trí tuần dương hạm tên lửa Moskva của Nga trước khi xảy ra vụ tấn công đánh chìm chiếc tàu này hồi tháng trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 5-5 cho biết Ukraine đã quyết định nhắm mục tiêu và đánh chìm soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga bằng tên lửa chống hạm của chính mình.

Tuy nhiên, trước các cuộc tấn công của Nga từ ngoài biển vào bờ biển Ukraine, Mỹ đã cung cấp “một loạt thông tin tình báo” bao gồm vị trí của những con tàu đó, quan chức trên tiết lộ với điều kiện nặc danh.

Soái hạm Moskva của Nga trên biển Địa Trung Hải hồi năm 2015. Ảnh: AP

Soái hạm Moskva của Nga trên biển Địa Trung Hải hồi năm 2015. Ảnh: AP

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine song song với việc cung cấp vũ khí và tên lửa cho nước này để giúp đẩy lùi đà tiến của quân Nga.

Tiết lộ về sự ủng hộ của Mỹ trong vụ bắn hạ tàu Moskva diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang chịu áp lực từ các đảng viên Cộng hòa phải làm nhiều hơn để hỗ trợ sự kháng cự của Ukraine trước Nga và khi các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ đặt nghi vấn liệu Tổng thống Biden có đủ cứng rắn với Moscow hay không.

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công vào tháng 2, Nhà Trắng đã cố gắng cân bằng giữa việc ủng hộ Ukraine với việc không làm bất cứ điều gì có thể kích động một cuộc chiến trực tiếp giữa Nga với Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khi cuộc xung đột tiếp diễn, Nhà Trắng đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine, loại bỏ một số giới hạn thời gian và địa lý đối với những thông tin mà họ sẽ cung cấp cho Ukraine về các mục tiêu tiềm tàng bên phía Nga.

Quan chức giấu tên hôm 5-5 nói rằng Mỹ không biết Ukraine đã lên kế hoạch tấn công tàu Moskva cho đến khi họ thực hiện điều này. NBC News là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về vai trò của Mỹ trong vụ đánh chìm soái hạm Nga.

Phát biểu trước đó trong ngày 5-5 sau báo cáo của tờ The New York Times về sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trong việc tấn công và hạ sát các tướng Nga, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các cơ quan Mỹ "không cung cấp thông tin tình báo về vị trí của các lãnh đạo quân sự cấp cao trên chiến trường hoặc tham gia các quyết định nhắm mục tiêu của quân đội Ukraine”.

“Ukraine kết hợp thông tin mà chúng tôi và các đối tác khác cung cấp với thông tin mà họ đang thu thập và sau đó họ đưa ra quyết định của riêng mình và họ thực hiện các hành động của riêng mình” - ông Kirby nói.

Trả lời hãng tin AFP qua email hôm 5-5, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cũng đưa phát biểu tương tự. “Chúng tôi không cung cấp thông tin tình báo với ý định giết các tướng Nga” – bà Watson nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm