Trung Quốc phản đối Anh tiếp Đạt Lai Lạt Ma

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết hành động trên của chính phủ Anh là can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gây tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc và phát tín hiệu sai lầm cho các thế lực chủ trương đòi độc lập cho Tây Tạng.

Trong ngày 15-5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tống Đào đã triệu tập khẩn cấp Đại sứ Anh tại Trung Quốc Sebastian Wood và gửi công hàm phản đối. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh thông báo thủ tướng và phó thủ tướng Anh muốn gặp ai là việc cá nhân, hơn nữa việc gặp gỡ một ai đó không nhất định có nghĩa là ủng hộ người đó.

Ngày 14-5, Đạt Lai Lạt Ma có mặt tại nhà thờ chính tòa St Paul tại London để nhận giải thưởng Templeton cùng 1,1 triệu bảng tiền thưởng (36,987 tỉ đồng VN).

HỒNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm