Trung Quốc tập trận gần Myanmar sau vụ đoàn xe Trung Quốc cháy rụi ở biên giới hai nước

(PLO)- Quân đội Trung Quốc thông báo đã bắt đầu “các hoạt động huấn luyện chiến đấu” ở biên giới với Myanmar, một ngày sau khi đoàn xe chở hàng của Trung Quốc bị thiêu rụi tại biên giới hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Trung Quốc (TQ) ngày 25-11 đã bắt đầu “các hoạt động huấn luyện chiến đấu” ở biên giới TQ-Myanmar, một ngày sau khi đoàn xe chở hàng của TQ bị thiêu rụi tại biên giới hai nước, theo hãng tin Reuters.

Thông báo về cuộc tập trận được Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ đưa ra trên mạng xã hội Wechat.

Theo thông báo, cuộc tập trận nhằm mục đích “kiểm tra khả năng cơ động, khả năng phong tỏa biên giới và tấn công hỏa lực của lực lượng chiến đấu”.

myanmar.jpg
Xe tải bốc cháy tại cửa khẩu Kyinsankyawt trên biên giới Myanmar-Trung Quốc hôm 23-11. Ảnh: REUTERS

Chính quyền tỉnh Vân Nam của TQ (giáp Myanmar) ngày qua cũng ra thông báo về cuộc tập trận, cho biết thời gian tập trận kéo dài từ ngày 25 đến 28-11 tại khu vực gần các làng Manghai, Manling và Qingshuihe (tỉnh Vân Nam).

Cùng ngày, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar - ông Zaw Min Tun cho biết Myanmar đã được thông báo về cuộc tập trận, lưu ý rằng cuộc tập trận này nhằm mục đích “duy trì hòa bình và ổn định” gần biên giới và không làm suy yếu chính sách của TQ trong việc không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar.

“Mối quan hệ quân sự giữa TQ và Myanmar rất bền chặt và sự hợp tác giữa quân đội hai nước là thân thiện và đang được xây dựng” - ông Zaw Min Tun nhấn mạnh.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi khoảng 120 xe chở hàng của TQ bốc cháy tại cửa khẩu Kyinsankyawt trên biên giới Myanmar-TQ, nghi do bị các nhóm sắc tộc thiểu số ở Myanmar tấn công.

Theo truyền thông Myanmar, các nhóm sắc tộc thiểu số Myanmar đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để thả bom vào bãi xe của một công ty nhập khẩu ở cửa khẩu Kyinsankyawt.

Vụ việc khiến khoảng 120/258 xe chở hàng ở bãi xe cháy rụi.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh tình hình biên giới phía Bắc của Myanmar đang ngày càng phức tạp sau khi nhiều nhóm sắc tộc nổi dậy chống chính quyền quân sự.

Vụ đoàn xe bị phóng hỏa xảy ra khi Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar - ông Trần Hải đang ở thủ đô Naypyitaw (Myanamar) để thảo luận với các quan chức Myanmar về sự ổn định ở biên giới hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm