Trung Quốc thử hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo, nói 'đạt mục đích mong đợi'

(PLO)- Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này đã thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo và "đạt được mục đích mong đợi", song lưu ý đây là hoạt động phòng thủ bình thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo và "đạt được mục đích mong đợi", đồng thời khẳng định đây là hoạt động phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, trong thông báo đưa ra cuối ngày 19-6, phía Trung Quốc cho biết cuộc thử nghiệm "công nghệ đánh chặn tên lửa tầm trung trên mặt đất" đã được tiến hành vào đêm hôm đó.

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung HQ-16 hồi tháng 8-2020. Ảnh: HOÀN CẦU THỜI BÁO

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung HQ-16 hồi tháng 8-2020. Ảnh: HOÀN CẦU THỜI BÁO

"Cuộc thử nghiệm đã đạt được mục tiêu mong đợi. Vụ phóng này mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào" - thông báo của Bộ quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu tất cả loại tên lửa, từ loại có thể phá hủy vệ tinh trong không gian đến tên lửa đạn đạo có đầu đạn hạt nhân tiên tiến, như một phần của kế hoạch hiện đại hóa đầy tham vọng do Chủ tịch Tập Cận Bình giám sát.

Bắc Kinh đã thử nghiệm tên lửa đánh chặn trước đây. Vụ thử gần nhất được thông báo công khai là vào tháng 2-2021. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nước này đã tiến hành các vụ thử nghiệm hệ thống chống tên lửa từ ​​năm 2010.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm