'Nam Thái Bình Dương không nên là võ đài cạnh tranh có tổng bằng không giữa Mỹ và TQ'

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Tạ Phong nhấn mạnh rằng không nên biến Nam Thái Bình Dương thành “võ đài quyền anh” cho sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ South China Morning Post ngày 13-6, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, người chuyên phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ và châu Đại Dương - ông Tạ Phong nhấn mạnh rằng không nên biến Nam Thái Bình Dương thành “võ đài quyền anh” cho sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước tỏ ra lo ngại trước việc Bắc Kinh tăng cường hiện diện chính trị và an ninh ở Nam Thái Bình Dương.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước ngày 10-6, ông Tạ lên tiếng bảo vệ hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon và chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tới bảy quốc gia Nam Thái Bình Dương vào đầu tháng này.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Tạ Phong. Ảnh: AFP

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Tạ Phong. Ảnh: AFP

Dù ông Vương Nghị không ký được thỏa thuận thương mại và an ninh với 10 quốc gia Nam Thái Bình Dương, ông Tạ - người cũng có mặt trong chuyến đi, đánh giá rằng Trung Quốc “đã giành được sự ủng hộ chân thành” từ khu vực.

Nam Thái Bình Dương đã thu hút nhiều sự quan tâm hơn kể từ khi Bắc Kinh ký một thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon vào tháng 4, gây ra phản ứng dữ dội từ Mỹ, Úc và Nhật.

Theo ông Tạ, hợp tác an ninh của Bắc Kinh với Quần đảo Solomon được thực hiện theo yêu cầu của quốc gia Thái Bình Dương này.

“Mục đích là giúp duy trì trật tự xã hội và bảo vệ sự an toàn của các công dân và tổ chức Trung Quốc ở Quần đảo Solomon… [Sự hợp tác của Trung Quốc với các quốc gia Nam Thái Bình Dương] có thể chịu đựng được thử thách của thời gian và lịch sử" - ông nói.

Ông cáo buộc Washington và các đồng minh từ lâu đã bỏ bê khu vực và sử dụng các quốc đảo Thái Bình Dương như "con tốt trong cạnh tranh địa chính trị"..

“Khu vực Nam Thái Bình Dương phải là một sân khấu lớn để tất cả các bên hợp tác, chứ không phải là một võ đài quyền anh cho các trận đấu có tổng bằng không (tình huống mà một bên thu lợi khi phía còn lại chịu thiệt hại tương ứng)” - ông Tạ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm