Trung Quốc: Tỉa cây trồng cạnh nhà, 1 giáo viên về hưu bất lực bị phạt 508 triệu

Một người đàn ông ở TP Thượng Hải (Trung Quốc) đã bất ngờ bị phạt 144.200 Nhân dân tệ (NDT), tương đương gần 508 triệu đồng, chỉ vì cắt tỉa một cây long não do chính gia đình ông chăm trồng, tờ South China Morning Post đưa tin sáng 24-8.

Cách đây 20 năm, một giáo viên đã về hưu, họ Lý, 73 tuổi, đã trồng một cây long não trong nhà ở huyện Song Giang, TP Thượng Hải nhưng không đủ không gian phát triển và tán cây che kín cửa sổ nên cách đây 10 năm, ông đã dời cây ra một khu đất công cộng cạnh nhà.

Tháng 1 năm nay, do tán cây long não tiếp tục vươn rộng, khiến các cây hoa ông Lý trồng trong nhà không thể hứng đủ ánh sáng mặt trời nên ông Lý đã thuê người cắt tỉa cây long não. 

Cây long não (giữa) đã ra cành non sau khi ông Lý thuê người "cắt tỉa" hồi đầu năm nay. Ảnh: SCMP/CCTV

Theo như hình ảnh của truyền thông Trung Quốc, cây long não chỉ còn lại các cành lớn và sau nửa năm, một số cành nhỏ vẫn mọc ra xanh tốt. Ông Lý nói rằng ông làm như vậy để không phải tiếp tục cắt tỉa trong vài năm tới.

Chính quyền đã phạt ông Lý vì cắt tỉa cây xanh mà không được chính quyền cho phép. Các quan chức địa phương còn cho rằng hành động của ông Lý là “đốn hạ” chứ không phải “cắt tỉa” vì ông đã cưa bỏ phần lớn cành cây, khiến cây không còn có thể khôi phục tán lá giống như trước khi bị can thiệp.

Theo quy định từ năm 2006 của chính quyền Thượng Hải, cây long não với đường kính thân khoảng 40 cm như ông Lý trồng được định giá 28.840 NDT (hơn 101,6 triệu đồng). Theo quy định, người đốn hạ dưới 10 cây sẽ bị phạt 5-10 lần giá trị các cây bị xâm hại. Trong trường hợp của ông Lý, mức phạt là 5 lần giá trị cây xanh.

Chia sẻ trên các trang tin điện tử ở Trung Quốc, ông Lý mô tả bản thân là một người yêu cây cỏ, yêu thiên nhiên. Ông Lý nói rằng bản thân “không hiểu” vì sao mình bị phạt và cảm thấy “quá oan ức” mà “không làm được gì”.

Ông Lý cũng kể lại rằng trước khi quyết định thuê người tỉa cây, ông đã gọi điện cho cơ quan cây xanh địa phương nhưng các quan chức nói rằng họ không tiếp nhận đơn xin phép do cá nhân gửi lên.

South China Morning Post lưu ý rằng không chắc chắn ông Lý có phải người chịu mức phạt cao nhất đối với hành vi xâm hại cây xanh ở Thượng Hải, song đây là trường hợp được biết tới rộng rãi nhất trên các phương tiện truyền thông.

Chỉ sau một tuần, câu chuyện của ông Lý đã thu hút hơn 130 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Hầu hết các bình luận đều cho rằng quyết định của chính quyền là quá mức cần thiết.

Ông Bạch Nham Tùng, người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, đặt câu hỏi: “Cái nào đã mang lại thiệt hại lớn hơn? Tự cắt tỉa cây của mình hay trừng phạt người ta một cách cứng nhắc mà không xem xét đến tình huống cụ thể của họ?”.

Ông Bạch kêu gọi các quan chức địa phương cần có lời giải thích rõ ràng để người dân hiểu rõ vấn đề của ông Lý, từ đó tạo tiền lệ tốt cho hoạt động quản lý đô thị. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.