Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà tết cho hộ nghèo ở Đà Nẵng

(PLO)- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo các cấp đã trao 100 phần quà đến các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho đại diện các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Video: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà tết cho hộ nghèo ở Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố đã tập trung huy động nhiều nguồn lực và có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân nhằm giúp thoát nghèo bền vững và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Hiện tại, toàn thành phố có 7.244 hộ nghèo (2,41%) và 3.320 hộ cận nghèo (1,1%) theo chuẩn của thành phố.

trưởng ban tuyên giáo trung ương
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà Tết cho hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố đã có kế hoạch chăm lo Tết cho gia đình có công với cách mạng, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng đã có kế hoạch chi hỗ trợ quà Tết gần 116 tỉ đồng cho hơn 130.000 người, hộ.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chi từ nguồn Quỹ Vì người nghèo thành phố với số tiền hơn 9,4 tỉ đồng để hỗ trợ quà Tết cho 19.064 hộ thuộc các đối tượng hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các quận, huyện; các hộ có nạn nhân chất độc da cam, khuyết tật, cựu giáo chức, cựu thanh niên xung phong, tù yêu nước, hộ chính sách, hộ người già neo đơn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật… có hoàn cảnh khó khăn của tám tổ chức thành viên.

nguyen-van-quang.jpg
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quà cho người dân.  Ảnh: MINH TRƯỜNG

Đánh giá cao công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng với TP Đà Nẵng vì đã có những kết quả phát triển kinh tế tốt so với điều kiện khó khăn chung; đồng thời, trước những khó khăn đó, vẫn chăm lo đầy đủ với các đối tượng hộ nghèo, người lao động.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể người dân, gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng có một mùa xuân, một năm mới Giáp Thìn 2024 mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

nguoi-dan.jpg
Món quà từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nhận phần quà từ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Mười (84 tuổi, quận Sơn Trà) vui mừng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Đà Nẵng luôn quan tâm đến đời sống của người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn như bà.

Bà Mười tin rằng những phần quà này sẽ hỗ trợ rất lớn cho gia đình đón Tết, có một năm mới ấm no.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm