Truy đuổi khiến nạn nhân chết: Tội cố ý gây thương tích

TAND huyện Gò Dầu, Tây Ninh vừa xử sơ thẩm các bị cáo Trần Văn Giang, Trần Văn Ninh, Bế Văn Lợi, Trần Văn Phố, Trần Văn An và Châu Minh Chiến cùng ngụ tại Tây Ninh tội cố ý gây thương tích.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang năm năm tù; Chiến, An, Phố, Lợi, Ninh bị phạt từ ba đến bốn năm tù.

Đặng Lý Huỳnh được gia đình phát hiện chết dưới kênh nước suối Bà Tươi. Ảnh minh họa.

Bị hại trong vụ án là Lê Nhựt Tiến. Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 27-5-2018, Giang điều khiển xe mô tô từ nhà đến khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời làm việc. Khi đi đến xã Cầu Khởi, huyện Minh Châu thì bị Đặng Lý Huỳnh điều khiển xe máy chở Tiến chặn đánh.

Giang bỏ xe chạy vào quán nước. Huỳnh, Tiến đuổi theo. Tiến và Giang sau đó đánh nhau, được chủ quán can ngăn nên Huỳnh chở Tiến bỏ đi.

Giang gọi điện thoại thông báo với Phố, Ninh, Chiến việc bị Huỳnh và Tiến chặn đánh. Sau đó cả nhóm gồm: Phố, Lợi, Giang, An, Chiến, Ninh cùng đi tìm Huỳnh và Tiến đánh.

20 giờ cùng ngày, nhóm Giang phát hiện Huỳnh đang điều khiển xe mô tô chở Tiến vào công ty nên cả nhóm gọi nhau xông vào đánh.

Huỳnh lái xe đến địa phận ấp Phước Đức A, xã Phước Đông huyện Gò Dầu thì bị ngã. Cả hai bỏ xe chạy. Đường trơn nên nhóm Giang cũng bỏ xe chạy bộ đuổi theo.

Cả nhóm đuổi theo Huỳnh đến gần kênh nước suối Bà Tươi thì mất dấu. Tiến nấp vào bụi cây, nhóm Giang không tìm ra nên đã bỏ về sau đó.

Được Tiến thông báo nên gia đình Huỳnh đi tìm, phát hiện Huỳnh chết dưới kênh nước suối Bà Tươi nên trình báo Công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm