Truy tìm tàu hàng đâm chìm tàu cá làm 1 ngư dân mất tích

(PLO)- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông báo truy tìm tàu hàng đâm chìm tàu cá trên biển Ninh Thuận làm một ngư dân mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã phát thông báo đến các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa đề nghị xác minh, truy tìm tàu gây tai nạn với tàu cá BĐ-92155TS để điều tra, xử lý theo quy định.

tàu hàng đâm chìm tàu cá.jpg
Các ngư dân được cứu sau khi tàu hàng đâm chìm tàu cá. Ảnh: BIÊN PHÒNG

Theo báo nhanh của UBND xã Phước Diêm, khoảng 19 giờ 20 ngày 9-3, tàu cá BĐ-92155TS hành nghề lưới vây do ông Nguyễn Văn Luận làm thuyền trưởng, đang di chuyển theo hướng bắc – nam trên vùng biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận. Trên tàu có 9 thuyền viên.

Khi tàu BĐ-92155TS đang ở vị trí cách cảng Cà Ná, huyện Thuận Nam, khoảng 7 hải lý thì bất ngờ bị một tàu vận tải dài khoảng 80-100 m (không xác định được tên, đặc điểm) chạy theo hướng nam – bắc va vào.

Tàu hàng đâm chìm tàu cá đã tiếp tục bỏ chạy, không quay lại cứu các nạn nhân.

Lúc này, thuyền trưởng Luận đã liên hệ được với tàu cá BĐ-94580TS do ông Bùi Văn Công làm thuyền trưởng, đến cứu giúp. Tàu BĐ-94590TS đã cứu được 8 thuyền viên bị nạn, riêng ngư dân Trương Thanh Hải (57 tuổi, ngụ ở Bình Định) bị mất tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Thuận Nam đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan liên quan và UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm