Truyền thông Syria tố Mỹ trộm rồi vận chuyển lúa mì ra khỏi nước này

(PLO)- Theo hãng thông tấn Syria SANA, đoàn xe tải Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng tay súng người Kurd (YPG) đã trộm hàng tấn lúa mì và đưa sang lãnh thổ Iraq.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 19-6 dẫn nhiều nguồn tin địa phương cho hay một đoàn gồm 40 xe tải của lực lượng Mỹ đã trộm nhiều tấn lúa mì từ nước này và vận chuyển chúng sang Iraq.

Theo SANA, đoàn xe tải Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng tay súng người Kurd (YPG -Đơn vị bảo vệ nhân dân của người Kurd) đã đưa hàng tấn lúa mì họ trộm được sang lãnh thổ Iraq qua đoạn biên giới “bất hợp pháp” al-Waleed, thường được biết đến với tên gọi at-Tanf.

Các nguồn tin cho biết lực lượng Mỹ đã đánh cắp số lượng lúa mì trên từ Lưỡi liềm Màu mỡ (Fertile Crescent) - vùng đất có hình dạng giống như lưỡi liềm hay hình trăng non, là nơi mà nền nông nghiệp và văn minh sơ khởi của nhân loại phát triển rực rỡ ở Trung Đông.

Không rõ liệu đoàn xe tải này có bao gồm đội hộ tống vũ trang, thường đi cùng xe chở hàng trong các hoạt động buôn lậu dầu và thực phẩm khác trước đây của Mỹ, hay không.

Theo hãng tin Sputnik, chỉ một lượng lúa mì chất đầy một chiếc xe kéo tại Mỹ đã có thể được sử dụng để làm 42.000 ổ bánh mì với giá trị lên đến hơn 100.000 USD.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cáo buộc lực lượng Mỹ đã trộm nhiều tấn lúa mì từ nước này và vận chuyển chúng sang Iraq. Ảnh: SANA

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cáo buộc lực lượng Mỹ đã trộm nhiều tấn lúa mì từ nước này và vận chuyển chúng sang Iraq. Ảnh: SANA

Chính quyền Damascus đã nhiều lần cáo buộc Mỹ cố ý thực hiện một cuộc chiến tranh kinh tế chống lại nước này, thông qua việc kiểm soát các vùng lãnh thổ chiến lược phía đông bắc của quốc gia Trung Đông này, nơi có tới 90% lượng dầu mỏ và các vùng đất nông nghiệp tốt nhất của Syria.

Vào năm 2021, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Syria - ông Bassam Tomeh ước tính rằng các hoạt động buôn lậu dầu của Mỹ đã gây ra thiệt hại khoảng 92 tỉ USD cho ngành dầu mỏ Syria.

Theo Damascus, ước tính Mỹ đang duy trì khoảng 900 quân ở Syria để canh giữ các mỏ dầu khí, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng chiến lược chính.

Vào tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Triệu Lập Kiên đã chỉ trích rằng Washington hành xử như một “tên cướp biển” ở Syria và “cướp bóc một cách trắng trợn” tài nguyên của quốc gia này.

Ông Triệu cho rằng các hành động của Mỹ đang “đẩy” Syria vào một thảm họa nhân đạo chưa từng có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm