Tử hình kẻ dìm chết phụ nữ dưới cống thoát nước, cướp xe SH

(PLO)-  Nguyễn Thanh Tùng thấy người phụ nữ dừng xe SH bên đường thì tiếp cận rồi ra tay sát hại, cướp xe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1983) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Liên quan vụ án còn có bị cáo Đinh Văn Vũ Ka (sinh năm 1988) bị phạt một năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Hai bị cáo là anh em cô cậu, cùng làm bảo vệ tại một công ty. Trưa 15-12-2019, sau khi tan ca trực, Tùng chạy xe máy từ đường 15 rẽ vào đường 14 Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận Đông, quận 7) thì thấy chị Lê Thị Biết đang dừng xe máy hiệu SH mode bên lề đường. Tùng nảy sinh ý định cướp xe nên giả vờ đến bắt chuyện làm quen với chị.

Hai bị cáo tại tòa sáng 22-4. Ảnh: HOÀNG YẾN

Hai bị cáo tại tòa sáng 22-4. Ảnh: HOÀNG YẾN

Khi chị Biết điều khiển xe định bỏ đi thì Tùng dùng tay kẹp cổ khống chế chị. Chị Biết giằng co, cắn vào tay Tùng làm cả hai té ngã xuống cống thoát nước gần đó. Tùng đè và giữ hai tay của chị Biết đến khi nạn nhân không còn cử động mới bỏ lên bờ.

Sau đó, Tùng xuống cống thoát nước kiểm tra và nhặt lấy chìa khóa xe, lấy xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Tùng điện thoại cho Ka nói mới lấy trộm được chiếc xe, kêu đến phụ giúp đưa xe đi. Ka đồng ý ra gặp Tùng, cả hai đem xe đến tiệm game bắn cá trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) để gửi.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Sau đó, Ka chở Tùng lại gần hiện trường gây án để lấy xe máy của Tùng rồi đi làm việc. Tùng đem xe của nạn nhân gửi tại Siêu thị Big C, quận 7 chờ tiêu thụ. Sau Tùng còn mua biển số trắng để thay vào chiếc xe này.

Trên đường đi, Tùng vứt nón bảo hiểm và số vật dụng cá nhân rải rác trên sông, kênh rạch thuộc địa bàn quận 7 để phi tang.

Đến ngày 22-12-2019, Tùng đem chiếc xe của nạn nhân cầm được 25 triệu đồng, đổi điểm game bắn cá 10 triệu đồng còn lại tiêu xài cá nhân.

Ngày 18-12-2019, nhân viên bảo vệ đi tuần tra phát hiện xác nạn nhân dưới cổng thoát nước nên trình báo công an. Công an mời Ka đến làm việc nhưng Ka không khai báo sự việc.

Từ việc trích xuất hình ảnh camera xung quanh khu vực gây án, công an tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm