Mới đây, VPBank đã huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 1 tỉ USD, đạt quy mô kỷ lục từ trước đến nay của ngân hàng
Ngân hàng và sứ mệnh 'xanh' hóa vốn tín dụng
Nguồn vốn xanh này được thu xếp bởi nhiều định chế tài chính hàng đầu thế giới như SMBC, Standard Chartered, MUFG, ANZ, Cathay, Commerzbank AG, CTBC Bank, Mashreq Bank và State Bank of India.
Số vốn huy động sẽ được VPBank sử dụng để mở rộng mạnh mẽ các hoạt động tài chính bền vững, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, giao thông bền vững, kinh tế tuần hoàn, nông-lâm nghiệp bền vững, xử lý chất thải và quản lý nước. Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, củng cố thanh khoản và khai thác hiệu quả các cơ hội từ quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra tại Việt Nam.
Kể từ năm 2020 đến nay, tổng giá trị các khoản huy động vốn bền vững của VPBank đạt gần 2,8 tỉ USD. Các khoản huy động này đã được sử dụng hiệu quả để hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các dự án xanh và các hoạt động tài chính có trách nhiệm với xã hội.
VPBank đã ban hành khung tín dụng xanh nhằm thiết lập quy trình sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn vốn vay xanh trong hoạt động cấp tín dụng cho các dự án đáp ứng tiêu chí xanh.

Tại Agribank, ngân hàng này dành hơn 65% tổng dư nợ tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, tín dụng xanh đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao ngày càng được chú trọng và tăng trưởng.
Theo lãnh đạo Agribank, ngân hàng đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô tối thiểu 50.000 tỉ đồng từ năm 2016 đến nay nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch vì sức khỏe cộng đồng. Đối tượng vay vốn của chương trình bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại… tham gia vào các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn. Lãi suất cho vay đối với nhóm khách hàng này được giảm từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Nhờ đó, hiện tổng doanh số cho vay nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Agribank từ đầu chương trình đạt trên 25.000 tỉ đồng. Dư nợ hiện tại của các khoản vay này đạt trên 2.000 tỉ đồng với hơn 300 khách hàng (trong đó, hơn 98% là cá nhân, chủ trang trại, tổ hợp tác...).
Có thể kể đến một số dự án “xanh” quy mô lớn do Agribank cấp vốn như: dự án nhà máy chế biến rau quả thực phẩm, nông sản xuất khẩu tại An Giang, Vĩnh Long; các dự án nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi bò sữa tại Ninh Thuận; dự án chế biến và kinh doanh lúa gạo tại Tỉnh Đồng Tháp; dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi sạch tại Tỉnh Hà Nam; dự án chế biến thủy, hải sản tại Hải Phòng, Kiên Giang…
Những dự án này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế.
Cơ hội và tiềm năng phát triển tín dụng xanh
Theo lãnh đạo NHNN, tín dụng xanh đóng vai trò then chốt, là nguồn lực quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia. Đây là giải pháp thiết thực giúp các tổ chức tín dụng định hướng lại hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.
Đối với doanh nghiệp, tín dụng xanh không chỉ là nguồn vốn giúp nâng cao giá trị sản phẩm, cải tiến công nghệ mà còn là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh hóa. Nhìn lại giai đoạn vừa qua, tín dụng xanh tại Việt Nam đã có nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển nhờ hệ thống định hướng, chính sách, và khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, rõ ràng, minh bạch.
Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) cho biết: "NHNN đã triển khai kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng xanh được thúc đẩy, phát triển. Cụ thể, thứ nhất là NHNN đã điều hành chính sách tín dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, trong đó có hỗ trợ nền kinh tế chuyển sang mô hình tăng trưởng xanh.
Thứ hai, NHNN xây dựng kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao trùm toàn bộ hoạt động ngành ngân hàng. Thứ ba, NHNN rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Thứ tư, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tích cực triển khai, người nghèo".
Cũng theo bà Giang, số lượng các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ vốn cho các lĩnh vực xanh, quy mô và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh đang tăng nhanh. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh rất tích cực, tuy nhiên tỉ lệ tín dụng xanh/tổng dư nợ tín dụng mới đạt khoảng 4,6%.
Số lượng các tổ chức tín dụng có phát sinh dư nợ tín dụng xanh tăng từ 15 tổ chức năm 2017 lên 50 đơn vị năm 2024. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ tín dụng xanh giai đoạn 2017-2024 đạt trên 21%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng chung cho nền kinh tế.
Tổng dư nợ tín dụng xanh hiện đạt gần 680.000 tỉ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm 2023, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (chiếm hơn 8 41%), nông nghiệp xanh (trên 29%). Đến nay, dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt 3,6 triệu tỉ đồng, tăng trên 26% so với cuối năm 2023.