Tư lệnh quân đội Nam Phi tới Nga sau loạt tranh cãi với Mỹ về viện trợ vũ khí cho Moscow

(PLO)- Tư lệnh quân đội Nam Phi tới thủ đô Moscow (Nga) để tham dự một cuộc họp quân sự song phương sau những tranh cãi về viện trợ quân sự cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi cho biết Tư lệnh quân đội của họ, ông Lawrence Mbatha hiện đang ở Moscow để tham dự một cuộc họp song phương với các quan chức Nga, theo hãng tin Reuters.

Theo Lực lượng Phòng vệ, chuyến đi lần này của ông Mbatha đã được lên kế hoạch từ trước, và nó thể hiện rằng Nam Phi có quan hệ quân sự song phương với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Tư lệnh quân đội Nam Phi - ông Lawrence Mbatha. Ảnh: THE BULRUSHES

Tư lệnh quân đội Nam Phi - ông Lawrence Mbatha. Ảnh: THE BULRUSHES

Lực lượng này lưu ý rằng chuyến thăm Nga lần này của ông Mbatha không liên quan việc Nam Phi có thay đổi lập trường của mình hay không, bởi trước giờ nước này vẫn luôn khẳng định mình giữ thế trung lập, không đứng về phía nào trong xung đột Nga-Ukraine.

Theo Reuters, chuyến đi lần này của ông Mbatha diễn ra trong bối cảnh các nước như Nam Phi, Nga, và Mỹ vừa xảy ra loạt tranh cãi vì Washington cho rằng Nam Phi đã có hành vi viện trợ vũ khí cho Nga.

Các quan chức Nam Phi cho rằng cáo buộc trên của Mỹ là vô căn cứ, và nó có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao của Nam Phi với các nước khác trên thế giới.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết Nam Phi trước nay luôn ủng hộ những hoạt động thúc đẩy đàm phán và hòa bình, đồng thời tuyên bố Nam Phi luôn tôn trọng và tuân thủ các hiệp định và hiệp ước quốc tế mà nước này đang tham gia. Đó là lý do Nam Phi sẽ không thực hiện hành động giống cáo buộc của Mỹ, và những cáo buộc đó là "không có bằng chứng".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm