Nam Phi triệu tập đại sứ Mỹ sau cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nam Phi triệu đại sứ Mỹ tại Nam Phi ông Reuben Brigety sau khi ông này cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, Bộ Ngoại giao Nam Phi đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Nam Phi ông Reuben Brigety sau khi ông này cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ngày 11-5, ông Brigety nói rằng Nam Phi đã chất vũ khí và đạn dược lên một tàu Nga (đang bị Mỹ trừng phạt) tại căn cứ hải quân Simon's Town của Nam Phi vào tháng 12-2022. Ông cho rằng số vũ khí này sau đó đã được vận chuyển đến Nga.

“Chúng tôi tin chắc rằng vũ khí đã được chất lên con tàu đó và tôi sẽ đặt cược mạng sống của mình vào tính chính xác của thông tin này” - đại sứ khẳng định.

Ông gọi việc Nam Phi “vũ trang” cho Nga là “về cơ bản không thể chấp nhận được”.

Tàu Nga đã cập cảng tại căn cứ hải quân Simon's Town (Nam Phi) vào tháng 12-2022. Ảnh: AP

Tàu Nga đã cập cảng tại căn cứ hải quân Simon's Town (Nam Phi) vào tháng 12-2022. Ảnh: AP

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa sau đó cho biết nước này đã bắt đầu điều tra về chuyến thăm của tàu chở hàng Nga trước khi ông Brigety đưa ra các bình luận. Văn phòng tổng thống tuyên bố rằng hiện “không có bằng chứng” cho thấy vũ khí đã được chất lên tàu.

Chiều 12-5, Bộ Ngoại giao Nam Phi đã triệu tập đại sứ Brigety để “bày tỏ sự không hài lòng của chính phủ Nam Phi với hành vi và tuyên bố” của đại sứ Mỹ, tuyên bố ngày 12-5 của bộ này viết.

Tuyên bố cũng cho biết ông Brigety đã “thừa nhận rằng mình đã vượt quá giới hạn và xin lỗi một cách nghiêm túc tới chính phủ và người dân Nam Phi”.

Vị đại sứ viết trên Twitter sau khi bị triệu tập: “Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội nói chuyện với Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor và sửa chữa bất kỳ sai lầm nào do những bình phẩm của tôi gây ra”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nam Phi và “và nhắc lại sự hợp tác song phương về các ưu tiên chung, bao gồm y tế, thương mại và năng lượng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm