Tự nguyện tháo dỡ trụ sở khu phố trả vỉa hè cho dân

Sáng 15-3, lực lượng chức năng phường 15 (quận 10) đã tiến hành tháo dỡ trụ sở khu phố 7 để trả lại vỉa hè cho người dân.
Trụ sở này được xây dựng kiên cố cách đây vài năm để làm nơi sinh hoạt, bảo vệ dân phố. Quan sát, công trình này được xây lấn hơn một nửa vỉa hè tại đoạn đường trên.
Công tác tháo dỡ rất nhanh chóng, được sự ủng hộ của nhiều người dân.

Trụ sở khu phố 7 (phường 15, quận 10) được xây dựng kiên cố.

Công trình này lấn chiếm hơn một nửa vỉa hè dành cho người đi bộ.

Tiến hành tháo dỡ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Đinh Thị Yến (trưởng khu phố 7) cho biết: “Nhận thấy trụ sở đã lấn chiếm vỉa hè nên chúng tôi tự nguyện tháo dỡ chứ không phải có sự bắt buộc của lãnh đạo. Tâm lý chung là thấy cũng tiếc nhưng đây là chủ trương của lãnh đạo quận và thành phố nên chúng tôi nghiêm túc thực hiện”.

Bà Đinh Thị Yến (trưởng khu phố 7) đang trao đổi hướng tháo dỡ.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Nga (phó chủ tịch phụ trách đô thị quận 10) cũng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành xử lý nhiều trường hợp vi phạm, lập lại trật tự lòng lề đường.
Nhiều người dân trên các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Ba Tháng Hai (quận 10) cũng đã tự nguyện tháo dỡ bậc thềm để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Người dân trên đường Ba Tháng Hai tự nguyện tháo dỡ bậc thềm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm