Sổ tay

Tự tin bước ra khỏi 'ao nhà'

Dám dấn thân, quyết liệt trong hành động với phương châm “chất lượng - đổi mới, sáng tạo, tiên phong”, nhiều doanh nghiệp Việt đang nỗ lực đưa sản phẩm “Made in Vietnam” ra thị trường quốc tế. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.

VinFast, chiếc xe mang thương hiệu Việt giờ đây không chỉ đang cạnh tranh mạnh mẽ, sòng phẳng với các hãng xe ngoại ngay trên thị trường Việt Nam (VN), mà còn đặt mục tiêu lớn hơn là xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Bằng chứng là vào tháng 11 vừa qua, hãng xe Việt đã có màn chào sân khá ấn tượng tại thị trường Mỹ với hai mẫu SUV chạy điện là VF e35 và VF e36.

Không riêng gì VinFast, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều thương hiệu Việt vẫn tìm cách xuất ngoại. Chẳng hạn, nhiều công ty Việt đã xuất khẩu mô hình quán cà phê sang thị trường Mỹ, Dubai, Hàn Quốc… Đây là những thị trường sôi động bậc nhất của thế giới, mà một khi chinh phục được cà phê Việt sẽ hưởng lợi lớn.

Mang chuông đi đánh xứ người luôn là thách thức vô cùng lớn và để thành công vẫn còn là một chặng đường dài với nhiều rủi ro ở phía trước. Nhưng doanh nghiệp Việt ngày càng tự tin bước ra khỏi “ao nhà” nhờ ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu như là chìa khóa vàng giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm, cũng như giá trị doanh nghiệp. Họ coi phát triển thương hiệu như là chìa khóa vàng để tiến bước trong các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Điều này cũng giúp xóa tan đi hình ảnh sản phẩm Việt vẫn ở trình độ thấp và chỉ biết gia công kiếm lời. Qua đó còn quảng bá hình ảnh đất nước VN là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Điển hình là trong những năm trở lại đây thứ hạng của thương hiệu quốc gia VN liên tục được cải thiện và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Theo đánh giá của Tổ chức Brand Finance, tổ chức tư vấn hàng đầu về định giá thương hiệu quốc gia, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2019, thương hiệu quốc gia VN được định giá 247 tỉ USD và xếp hạng 42.

Không một người VN nào không kỳ vọng đến một lúc nào đó sẽ có nhiều công ty VN ghi dấu ấn mạnh mẽ về thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế, tương tự các thương hiệu lớn trên thế giới. Vì như nhiều chuyên gia đã nhận định, khi một doanh nghiệp có sản phẩm với thương hiệu uy tín thì thương hiệu đó cũng sẽ được nâng cao và khi một quốc gia có nhiều doanh nghiệp với thương hiệu mạnh thì sẽ là nền tảng quan trọng để nâng tầm thương hiệu của một quốc gia.

Để làm được điều này đòi hỏi mỗi công ty phải luôn nỗ lực, đam mê, sáng tạo để chủ động nắm bắt cơ hội và tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đó góp phần tạo dựng hình ảnh VN là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ uy tín, chất lượng tốt.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm