Tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh Biên giới Tây Nam

(PLO)- Huyện Tri Tôn phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam lần thứ 45.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5 (nhằm ngày 16-3 âm lịch), UBND huyện Tri Tôn phối hợp Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức Lễ tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam lần thứ 45.

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Khu di tích cấp Quốc gia Nhà mồ Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng các sở ban ngành tỉnh, địa phương và hơn 400 thân nhân, bà con tín đồ, các em học sinh về dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, kêu gọi toàn thể nhân dân, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào dân tộc đoàn kết gắn bó chặt chẽ, hiểu rõ âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động.

Ông Liêm đề nghị chung tay xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, thế trận lòng dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên giới, tiếp tục xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng giàu đẹp, thân thiện nghĩa tình.

Các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 3.157 người dân vô tội bị thảm sát

Các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 3.157 người dân vô tội bị thảm sát

Các đại biểu nghe thuyết trình tóm tắt diễn biến chiến tranh Biên giới Tây Nam và tội ác của bọn diệt chủng Pol Pot Ieng Sary

Các đại biểu nghe thuyết trình tóm tắt diễn biến chiến tranh Biên giới Tây Nam và tội ác của bọn diệt chủng Pol Pot Ieng Sary.

Ban tổ chức cũng trao 15 phần quà cho gia đình khó khăn có người thân bị sát hại

Ban tổ chức cũng trao 15 phần quà cho gia đình khó khăn có người thân bị sát hại. Ảnh: CP-TC

Trong 12 ngày đêm, từ 14 đến 25-4-1978, Pol Pot Ieng Sary đã sát hại 3.157 người dân sống ở khu vực xung quanh núi Tượng và núi Dài. Hàng năm, hàng nghìn lượt người là thân nhân các nạn nhân và người dân trong cả nước về dự lễ tưởng niệm tại Khu di tích Nhà mồ Ba Chúc.

Để thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân An Giang đối với những người dân vô tội đã khuất, tỉnh đã xây dựng Nhà mồ Ba Chúc. Hiện còn 1.159 hộp sọ được lưu giữ bảo quản tại nhà mồ, trong đó có 1.017 hộp sọ đã xác định tuổi và giới tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm