Tượng Trần Nguyên Hãn sẽ được phục dựng nguyên bản, đặt về vị trí cũ trước chợ Bến Thành

(PLO)- Theo báo cáo của UBND quận 1, tượng Tả tướng Trần Nguyên Hãn sẽ được phục dựng nguyên bản và đặt lại vị trí cũ trước chợ Bến Thành. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND quận 1 vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về kế kế hoạch thực hiện cải tạo cảnh quan khu vực trước Chợ Bến Thành và cải tạo chỉnh trang Chợ Bến Thành.

Tượng Trần Nguyên Hãn nguyên khối đài - bệ và tượng trước khi tháo dỡ, di dời năm 2014. Ảnh: LƯU ĐỨC
Cụm tượng Trần Nguyên Hãn gồm khối đài, bệ tượng và tượng cùng với tượng bán thân liệt nữ Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành trước khi bị tháo dỡ, di dời hồi năm 2014 để làm tuyến metro 1. Ảnh: LƯU ĐỨC

Trong đó, tượng tả tướng Trần Nguyên Hãn sẽ được phục chế và đưa về vị trí cũ trước chợ Bến Thành. Tượng Quách Thị Trang cũng được dời về vị trí đặt tượng.

Phía trước chợ Bến Thành thành quảng trường

Theo báo cáo, khu vực trước Chợ Bến Thành thành sẽ được cải tạo tổng thể thành một không gian quảng trường mới, đáp ứng các hoạt động công cộng của khu vực trung tâm.

Đồng thời, trở thành đầu mối giao thông công cộng (nhà ga trung tâm), kết nối các loại hình giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực. Diện tích cải tạo là 45.835m2, bao gồm diện tích nền quảng trường và các đường giao thông, vỉa hè, công trình gắn với quảng trường.

cho-ben-thanh.jpg
Cảnh quan trước cổng chợ Bến Thành ở hiện tại

Khu vực cải tạo được phân thành 4 vùng.

Trong đó, vùng 1 gồm khu vực xung quanh chợ Bến Thành với diện tích khoảng 23.320m². Vùng 2 tiểu đảo trước tòa nhà Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn rộng khoảng 2.475m². Vùng 3 gồm tiểu đảo phía trước cao ốc The One với diện tích khoảng 8.210m². Cuối cùng là mũi tàu công viên 23-9 với diện tích khoảng 11.830m² thuộc vùng 4.

Các khu vực sẽ được lát nền bằng đá Granite tự nhiên, bố trí cây xanh, thảm cỏ (có hệ thống tưới tự động), hệ thống đèn chiếu sáng và các trang thiết bị tiện ích công cộng khác (ghế ngồi, biển chỉ dẫn, máy uống nước tự động, wifi, camera, thùng rác, nhà vệ sinh…).

Phục dựng, di dời tượng Trần Nguyễn Hãn, Quách Thị Trang

Đáng chú ý, trong báo cáo này, UBND quận 1 cũng cho biết sẽ phục dựng và di dời tượng Tả tướng Trần Nguyên Hãn cũng như di dời Tượng chị Quách Thị Trang.

Theo UBND quận 1, hiện tại, tượng cụ Trần Nguyên Hãn đã bị mục và xuống cấp nên cần được phục dựng. Do đó, tượng và bệ tượng sẽ được được xây dựng lại kết cấu đồng thời phục dựng lại theo nguyên bản, bằng chất liệu đồng bền vững hơn.

Tran Nguyen Han 1.jpg
Khoảng năm 2013 một chân của tượng Trần Nguyên Hãn bị gãy, rơi xuống đường. Ảnh: LƯU ĐỨC

Sau đó, tượng của tướng Trần Nguyên Hãn sẽ được dựng lại tại vị trí cũ thuộc vùng 1 (phía trước chợ Bến Thành).

Đối với tượng chị Quách Thị Trang, UBND quận 1 sẽ di dời từ Công viên Bách Tùng Diệp, quận 1 về vị trí đặt tượng trước Cao ốc The One.

Nguồn vốn thực hiện dự án sẽ được lấy từ ngân sách thành phố với kinh phí dự tính 157 tỷ đồng. Kinh phí này cũng đã bao gồm chi phí đúc tượng tướng Trần Nguyên Hãn.

Về tiến độ thực hiện, UBND quận 1 dự kiến, thời gian triển khai thực hiện cải tạo cảnh quan khu vực trước Chợ Bến Thành, từ nay đến khi hoàn thành thi công công trình với tổng thời gian 19 tháng.

Cụ thể, từ tháng 10-2023 đến 9-2024 là giai đoạn lập thủ tục đầu tư. Từ tháng 10-2024 đến 4-2025 là giai đoạn thi công công trình.

Ngoài việc hoàn thiện lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, các trang thiết bị tiện ích công cộng, UBND quận 1 cũng sẽ cố gắng hoàn thành việc lắp dựng tượng tướng Trần Nguyên Hãn, di dời tượng chị Quách Thị Trang về vị trí đặt tượng trước ngày 30-4-2025.

Tượng đài Tả tướng Trần Nguyên Hãn đặt chếch trước cửa Bắc Chợ Bến Thành, nằm giữa bùng binh Quách Thị Trang được dựng lên vào năm 1965 (trong lòng vòng xoay này có tượng bán thân liệt nữ Quách Thị Trang được dựng năm 1964 nên được dùng luôn làm tên gọi cho bùng binh này).

Từ sau 1975, khu vực bùng binh Quách Thị Trang được chỉnh sửa đôi lần và khối tượng Trần Nguyên Hãn cũng được sơn quét, ốp đá lại. Đến khoảng năm 2013 một chân của tượng bị gãy, rơi xuống đường.

Đến giữa tháng 12-2014 nguyên khối tượng, đài được tháo dỡ để lấy mặt bằng làm tuyến metro số 1. Khối tượng được đưa về đặt trong góc công viên Phú Lâm (quận 6) để bảo quản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm