Úc bất ngờ đổi ý, ngừng công nhận tây Jerusalem là thủ đô của Israel

(PLO)- Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết nước này sẽ ngừng công nhận khu vực phía tây TP Jerusalem là thủ đô của Israel, nói rằng vấn đề này nên được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình Israel-Palestine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết nước này sẽ ngừng công nhận khu vực phía tây TP Jerusalem là thủ đô của Israel và nói rằng vấn đề này nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong phát biểu trong cuộc họp báo bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 tại TP New York (Mỹ) ngày 20-9. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Úc Penny Wong phát biểu trong cuộc họp báo bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 tại TP New York (Mỹ) ngày 20-9. Ảnh: REUTERS

"Úc cam kết thực hiện một giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và nhà nước Palestine trong tương lai cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh, trong các biên giới được quốc tế công nhận" - theo bà Wong.

Bà cũng khẳng định chính quyền Canberra sẽ không ủng hộ các cách tiếp cận làm suy yếu triển vọng này.

Năm 2018, chính quyền Thủ tướng Scott Morrison đã tiếp bước Mỹ trong việc công nhận phía tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Quyết định trên đã đảo ngược chính sách Trung Đông mà Canberra đã duy trì trong nhiều thập niên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm