1 người Palestine tấn công bằng dao ở Jerusalem bị bắn chết

Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại TP Jerusalem chỉ một ngày trước chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Đông, hãng tin Reuters cho hay.

Cảnh sát Israel cho biết lực lượng an ninh nước này hôm 24-5 đã bắn hạ một kẻ tấn công tại TP Jerusalem sau khi đối tượng này dùng dao đâm bị thương hai công dân Israel. Một trong nạn nhân sau đó được xác nhận là quân nhân.

Hãng thông tấn Palestine WAFA xác định người bị bắn chết là một học sinh trung học người Palestine, 17 tuổi, sống tại Đông Jerusalem - khu vực do Israel chiếm đóng và quản lý dù không được quốc tế công nhận. 

Cảnh sát Israel tại hiện trường vụ tấn công bằng dao do một thiếu niên Palestine gây ra ở Đông Jerusalem hôm 24-5. Ảnh: REUTERS

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới thăm Israel để củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas cùng một lực lượng vũ trang khác ở Dải Gaza.

Ông Blinken dự kiến sẽ có mặt tại Israel trong sáng 25-5. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông Blinken sẽ gặp các lãnh đạo Israel để thể hiện "cam kết như sắt thép" của chính quyền Washington đối với nền an ninh của Israel.

Ông Blinken sẽ công du Trung Đông trong bốn ngày. Ngoài Jerusalem, Ngoại trưởng Mỹ còn tới thăm lần lượt TP Ramallah (Palestine), TP Cairo (Ai Cập) và thủ đô Amman (Jordan).

Đây là lần đầu tiên tân Ngoại trưởng Blinken thăm Palestine, mở ra cơ hội chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa Nhà Trắng và quốc gia Hồi giáo này. Năm 2017, chính quyền tiền nhiệm tại Mỹ đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp sự phản đối của Palestine và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Biden nói rằng việc ông Blinken gặp gỡ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh và nhiều lãnh đạo cao cấp của quốc gia Hồi giáo này nằm trong nỗ lực "xây dựng lại mối quan hệ và hỗ trợ người dân và các nhà lãnh đạo Palestine sau nhiều năm bị lãng quên".

Israel cho biết từ ngày 25-5, giới hạn về thời gian sẽ được dở bỏ để hoạt động cứu trợ nhân đạo người dân ở Dải Gaza thông qua lãnh thổ Israel được thực hiện hằng ngày. Tuy nhiên, Israel chỉ cho phép viện trợ thông qua các tổ chức quốc tế và nhất quyết không viện trợ cho Hamas.

Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã phát hiện nhiều vật dụng nghi được Hamas dùng trong sản xuất vũ khí, cũng như thu giữ số vàng hàng triệu chục tỉ đồng nghi của lực lượng Hamas.

Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 21-5, giao tranh giữa Israel và Hamas đã kéo dài 11 ngày, khiến 253 người Palestine - gồm gần một nửa là phụ nữ, trẻ em và người già yếu - thiệt mạng và 1.948 người bị thương. Phía Israel thông báo 12 người nước này đã chết trong giao tranh nhưng 160 tay súng Hồi giáo đã bị tiêu diệt.

Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính giao tranh đã khiến ít nhất 6.000 người mất nhà cửa, trong khi 8.000 người bị đe dọa nguồn nước sạch. Một hiệp hội doanh nghiệp của Israel ước tính thiệt hại kinh tế do 11 ngày giao tranh lên tới 1,2 tỉ shekel (tức hơn 8,5 ngàn tỉ đồng), theo đài Press TV (Iran).

Tối 23-5, cảnh sát Israel ở Đông Jerusalem cho biết đã bắt giữ tổng cộng 1.550 nghi phạm người Palestine và buộc tội 150 vì liên quan tới "các sự kiện bạo lực" trong khu vực. 

Tờ Politico ngày 24-5 cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Israel với tư cách cá nhân ngay trong tuần này.

Một nguồn thạo tin cho biết ông Pompeo đang cân nhăc việc dự tiệc nghỉ hưu của Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) Yossi Cohen ở Israel. Ngoại trưởng Blinken được cho là đã biết về kế hoạch của người tiền nhiềm.

Các nguồn tin của Politico cho biết ông Pompeo chưa có quyết định cuối cùng do còn xem xét các quy định phòng dịch COVID-19 của Israel. Nếu tới Israel, cựu Ngoại trưởng Mỹ có thể gặp riêng một số nhân vật không thuộc chính phủ Israel. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm