Ứng viên tổng thống Pháp bị ném trứng vào mặt

Ông Macron, 39 tuổi, vốn là cố vấn cho Tổng thống Pháp Francois Hollande trong suốt quá trình vận động tranh cử của ông này năm 2012 và sau đó làm bộ trưởng Kinh tế Pháp.

Ứng viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị người biểu tình ném trứng vào mặt. Ảnh: REUTERS

Vụ việc xảy ra trong khi cựu bộ trưởng Kinh tế Pháp đang tham dự triển lãm nông nghiệp quốc tế năm 2017 tại Paris. Đoạn phim quay lại vụ việc cho thấy bộ trưởng đang trò chuyện thì đột nhiên bị ném trứng vào mặt. Nhân viên an ninh đã vội vàng lao lên bảo vệ ông Macron và đuổi theo kẻ ném trứng.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Macron bị ném trứng. Hồi cuối tháng 6-2016, người biểu tình phản đối cải cách lao động tại Pháp đã ném trứng vào ông Macron trước một bưu điện ở TP Montreuil.


Hiện ông Macron được cho là đang trên đà thực hiện chiến dịch tranh cử, tỉ lệ ủng hộ ông đã gần bằng với bà Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp, trong các cuộc thăm dò.

Kết quả từ cuộc thăm dò của công ty chuyên khảo sát dư luận OpinionWay vào ngày 1-3 cho thấy bà Le Pen chỉ dẫn trước ông Macron 1 điểm trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm