Vàng liên tục rớt giá

(PLO)- Giá vàng hiện vẫn chưa tìm ra cơ hội để tăng kỷ lục như vào tháng 3 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (17-5), giá vàng thế giới rớt xuống 1.793 USD/ounce, tương đương 50,4 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, tâm lý nhà đầu tư đang rất bất ổn với vàng. Lãi suất tăng cao đã đẩy lãi suất thực tăng mạnh, điều này dẫn đến vàng mất dần sự thu hút. Bên cạnh đó, đồng USD tăng giá trị tiếp tục gây thách thức cho giá vàng. Cùng với việc giới đầu cơ đang bán tháo vàng cũng là đòn giáng mạnh vào giá vàng.

Ông Chris Vecchio, chuyên gia phân tích Quỹ DailyFX đánh giá, giá vàng sẽ tiếp tục rớt và có khả năng chỉ còn 1.700 USD/ounce vào cuối năm nay.

Theo ông Bob Haberkorn, chuyên gia vàng RJO Futures, xu hướng chung của đồng USD vẫn cao là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang tích cực với việc tăng lãi suất. Do vậy, vàng sẽ hoạt động dưới mức 1.800 USD trong thời gian dài.

Sáng nay, vàng trong nước tiếp tục rớt giá. Vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 55 và 69,3 triệu đồng/lượng.

CNBC, Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm