Vay tiền rồi bỏ trốn, chủ hụi ở Kiên Giang lãnh 5 năm tù

(PLO)- Ký xác nhận nợ 2,4 tỉ đồng và hẹn sáu tháng sau trả, nhưng khi đến hẹn thì chủ hụi đã bỏ trốn khỏi Kiên Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Phương Ngân (36 tuổi) 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX còn buộc bị cáo Ngân trả lại hơn 2,4 tỉ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.

TAND tỉnh Kiên Giang
TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Phương Ngân 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Ngân bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2017. Trong thời gian tổ chức chơi hụi, có một số hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết.

Sợ mất uy tín và để tiếp tục duy trì hoạt động các dây hụi còn lại, Ngân vay tiền của nhiều hụi viên dẫn đến mất khả năng chi trả, rồi Ngân tuyên bố đình hụi.

Đến tháng 1-2022, Ngân ký xác nhận nợ với ba người cho Ngân vay tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng và hẹn sẽ trả sau sáu tháng. Tuy nhiên, khi đến thời hạn, Ngân chẳng những không trả nợ mà còn trốn khỏi địa phương.

Đến giữa tháng 9-2023, Ngân bị Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang bắt tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm