Vỉa hè, lòng đường lại biến thành 'chợ trời' dịp cuối năm

(PLO)- Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú (TP.HCM) gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PLO, khoảng 18 giờ ngày 18-12, tại đoạn đường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM), hàng loạt sạp quần áo ngang nhiên bày bán trên vỉa hè.

Các sạp quần áo này chiếm dụng hết phần vỉa hè của người đi bộ. Cạnh đó, nhiều quán ăn cũng bày biện bàn ghế lấn chiếm hết vỉa hè, khiến người đi bộ dưới lòng đường.

Ghi nhận hình ảnh tại đường Tây Thạnh (quận Tân Phú), một phần đường Trường Chinh (quận Tân Phú) đoạn giao với đường Phan Huy Ích.

Anh L.N.T, người dân ở đây cho biết tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã có từ lâu. Riêng đoạn đầu đường Tây Thạnh giáp với đường Trường Chinh (quận Tân Phú) gần như bị lấn chiếm hết cả con đường. "Cán bộ phường có xuống nhắc nhở nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra"- anh T nói.

via-he-1-3709.jpg
Bàn ghế cùng xe máy dựng che kín vỉa hè dành cho người đi bộ. Ảnh : CN
Vỉa hè, lòng lề đường thành chợ trời: người đi bộ đi đâu?
Nhiều biển hiệu dựng chắn hết lối đi. Ảnh: CN
Vỉa hè, lòng lề đường thành chợ trời: người đi bộ đi đâu?
Việc lấn chiếm hầu như không khó bắt gặp trên cung đường Tây Thạnh. Ảnh: CH

Tương tự, tại đoạn đường Trường Chinh (quận Tân Phú) khúc từ giao lộ Tây Thạnh cắt với Trường Chinh hướng về cầu Tham Lương (quận Tân Bình), cũng xuất hiện nhiều người bán hàng rong như bán nón, măng tây, tép sông, thuốc lá dạo,...

Điều đặc biệt, trên cầu Tham Lương thường xuyên xuất hiện những điểm bán ốc, cá, hải sản. Ở đây, người bán thản nhiên trải những tấm bạt trên lối đi bộ của cầu để bày bán hàng.

lan-chiem-5-7303.jpg
Đoạn Trường Chinh hướng lên cầu Tham Lương (quận Tân Bình), tình trạng hàng quán, hàng rong cũng phủ kín gần hết vỉa hè. Ảnh: CN
Vỉa hè, lòng lề đường thành chợ trời: người đi bộ đi đâu?
Gấu bông, lịch tết được bày hẳn xuống lòng đường tại đoạn Trường Chinh giao với đường Nguyễn Phúc Chu. Ảnh: CH
lan-chiem-7-8659.jpg
Lấn chiếm cả lòng đường để buôn bán. Ảnh : CH

Ông Lê Phúc Hậu, Phó Chủ tịch UBND Phường Tây Thạnh (Tân Phú) thừa nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phường đã diễn ra nhiều năm qua. Nguyên nhân là do địa bàn phường tiếp giáp với nhiều khu vực, nhu cầu người bán, người mua cao, lực lượng chức năng còn mỏng.

Để giải quyết tình trạng này, UBND phường Tây Thạnh đã lập 2 chuyên đề để chấn chỉnh trật tự xây dựng và trật tự lòng lề đường.

"Lực lượng chức năng sẽ được phân công làm việc 3 ca, tập trung vào buổi tối để xử lý"- ông Hậu nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm