VIDEO: Cứu được bé sơ sinh dây rốn còn dính với mẹ đã chết từ đống đổ nát ở Syria

(PLO)- Một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dính với người mẹ đã chết vừa được cứu sống thần kỳ từ đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Syria. Đứa bé là thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình của em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AFP ngày 7-2 đưa tin một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn đã được cứu sống thần kỳ từ đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Syria.

Chiều 6-2, khoảng 10 giờ sau khi trận động đất xảy ra, người dân nghe thấy âm thanh khi đi ngang đống đổ nát ở thị trấn Jindayris phía bắc Syria. Tại đây, họ phát hiện một bé gái sơ sinh, dây rốn của em vẫn còn gắn với người mẹ đã chết trong trận động đất.

Họ đã cắt dây rốn để đưa em bé ra ngoài. Đoạn video về cuộc giải cứu đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông chạy ra khỏi đống đổ nát, trong tay ôm chặt đứa bé phủ đầy bụi.

Một người khác chạy đến để đưa chăn ủ ấm cho đứa trẻ sơ sinh trong nhiệt độ dưới 0 độ C.

Họ hàng và hàng xóm đưa một trẻ sơ sinh khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Syria. VIDEO: NEW YORK POST

Hiện đứa bé đang điều trị trong một bệnh viện ở thị trấn Afrin gần đó. Bác sĩ điều trị cho em - ông Hani Maarouf cho biết thân nhiệt của em đã giảm xuống 35 độ C, cơ thể có những vết bầm tím nhưng hiện đang trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ đoán rằng mẹ của em bé đã tỉnh táo lúc sinh và chết ngay sau đó. Bác sĩ Maarouf ước tính đứa bé sinh ra vài giờ trước khi được tìm thấy và cho biết thêm: “Nếu bị kẹt ở đó thêm một giờ nữa, cô bé sẽ chết”.

Em bé hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện ở thị trấn Afrin (Syria). Ảnh: AFP

Em bé hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện ở thị trấn Afrin (Syria). Ảnh: AFP

Họ hàng cho biết đứa bé là thành viên duy nhất còn sống trong gia đình của em (gồm cha, mẹ, 4 anh chị em và 1 người dì). Người thân đang tìm kiếm thi thể của các thành viên trong gia đình em.

Theo đài CNN, tính đến hiện tại số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là hơn 7.900 người. Riêng ở Syria, số người thiệt mạng tại các khu vực do phiến quân kiểm soát là 1.220 người và số người bị thương là 2.600; tại các khu vực do chính phủ kiểm soát ghi nhận ít nhất 812 người chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm