Nữ DJ điều hành đường dây pha chế, sản xuất gần cả tấn 'nước vui' ở TP.HCM

(PLO)- Nhóm sản xuất hàng trăm ký ma túy tổng hợp dạng “nước vui” để tiêu thụ tại TP.HCM thì bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây pha chế và sản xuất ma túy tổng hợp “nước vui” hướng tới người dùng là giới trẻ, học sinh, sinh viên…

P4_chinh_tusang.jpg
Nữ DJ Nguyễn Thị Hoài và ma túy thành phẩm.

Giao nhiệm vụ rõ ràng

Công an xác định cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, trú tại quận 1, TP.HCM). Giúp việc cho Hoài có Mạc Đức Vinh (34 tuổi, ở Hải Dương), Đào Hoàng Nam, Nguyễn Hưng Long (cùng 35 tuổi, ở TP.HCM), Thạch Hoàng Minh (42 tuổi, ở Trà Vinh) và Võ Thị Quỳnh Trang (26 tuổi, ở TP.HCM).

Hoài phân công, giao nhiệm vụ cho từng người đảm nhận các công việc khác nhau. Trong đó, việc pha trộn, đóng gói ma túy do Vinh, Nam và Long thực hiện. Minh và Trang sẽ giám sát.

Nhóm thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì về tập kết tại kho ở TP.HCM, sau đó đóng gói dưới dạng cà phê, trà thảo mộc mà nhìn bên ngoài không ai nghĩ là ma túy.

Cuối tháng 5-2023, khi đường dây này đã đóng gói xong ma túy, chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì đồng loạt hơn 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành 18 tổ công tác bố trí theo dõi, giám sát 11 người tại bảy địa điểm pha chế, đóng gói và cất giấu ma túy.

Đến đầu tháng 6, khi Minh và Trang đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác đã bắt quả tang, thu giữ 67 kg ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra, công an phát hiện cả hai đang có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm dán nhãn chali, deadpool, foryou, coffee, cristy fruit và 20 kg ma túy tổng hợp dạng bột chưa đóng gói.

Cùng thời điểm, 17 tổ công tác khác cũng đồng loạt ập vào bảy địa điểm cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy khác. Qua khám xét, công an đã tạm giữ tổng cộng 17 người liên quan đến pha chế, đóng gói và sản xuất, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ 217 kg ma túy tổng hợp các loại.

Ngoài ra, công an cũng xác định có 208 kg vỏ bao bì cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để pha trộn, đóng gói, vận chuyển ma túy. Theo ước tính của công an, với số lượng bao bì trên, các đối tượng có thể đóng được khoảng 1 tấn ma túy “nước vui”.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 17-8, công an tiếp tục bắt giữ Bùi Trung Nguyên (18 tuổi), thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyền, bột, phụ gia, bao bì dùng để sản xuất, đóng gói ma túy.

Đến nay, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy “nước vui”.

P4_PHU1_tusang.jpg
Công an thu giữ bao bì có thể đóng gói cả tấn ma túy tổng hợp.
P4_PHU2_tusang.jpg
Ma túy trong bao bì bắt mắt. Ảnh trong bài: CACC

Học công thức pha chế khi làm DJ ở nước ngoài

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đường dây trên được phát hiện từ đầu năm 2023 với nghi vấn pha chế, đóng gói ma túy tổng hợp “nước vui” quy mô lớn.

Từ nghiệp vụ và lần theo dấu vết, công an xác định Hoài là người điều hành đường dây. Từ đó, Hoài nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.

Qua xác minh nhân thân, công an nắm được Hoài từng làm DJ ở nước ngoài và trong quãng thời gian này Hoài có nhiều mối quan hệ, học được công thức pha chế ma túy “nước vui”.

Sau đó, Hoài về nước và bắt đầu tuyển mộ Vinh, Nam, Long, Minh, Trang… về làm việc và bắt tay vào sản xuất hàng cấm.

Dưới sự điều hành của Hoài, nhóm này mua bán ma túy qua mạng xã hội ở nước ngoài, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thanh toán. Tiếp đó, nhóm thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì đóng gói về Việt Nam và tập kết tại kho ở TP.HCM.

Sau đó, các chất ma túy được đóng trong những gói cà phê, trà thảo mộc với các loại bao bì hấp dẫn, bắt mắt. Công an cũng xác định trọng lượng mỗi gói được đóng là 15 g, nhìn bề ngoài không ai nghĩ bên trong chứa ma túy.

Để tránh bị phát hiện, những người trong nhóm thường xuyên thay đổi nơi cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy. Thị trường hướng tới của nhóm này là giới trẻ, học sinh, sinh viên muốn tìm tòi và khám phá sự mới lạ.

Xác định tính chất phức tạp của đường dây, tiềm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã xác lập chuyên án và triệt phá thành công.•

Tác hại của ma túy “nước vui”

“Nước vui” là loại ma túy mới, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như Methylenedioxyl - Methamphetamine (MDMA) hay còn được gọi là thuốc lắc hay ecstasy; Ketamine; Diazepam.

Loại ma túy này có thể hòa tan như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần. Thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.

“Nước vui” tác động lên hoạt động của não thông qua ba chất hóa học chính: dopamin, norepinephrine và serotonin; gây ức chế trung tâm thần kinh vận động và hô hấp, loạn trương lực cơ, lú lẫn, co giật, hôn mê.

Đáng chú ý, những loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như các loại nước giải khát. Nhìn bao bì bên ngoài, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là gói nước uống giải khát chứ không phải ma túy.

Nếu những sản phẩm này được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm