Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo đó.
Trước đó, ngày 5-4, phái đoàn thường trực Philippines tại Liên Hiệp Quốc gửi công hàm đến tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Ngày 14-4, phái đoàn thường trực Trung Quốc gửi công hàm đến tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nêu ý kiến về công hàm của phái đoàn Philippines. Do hai công hàm trên đều đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa nên Việt Nam một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền của mình.
HÂN TÚ