Việt Nam nhập khẩu gần 26.000 ô tô, giá từ 489 triệu đồng/chiếc

(PLO)- Việt Nam vẫn chủ yếu nhập khẩu ô tô từ ba nước là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong 15 ngày đầu tháng 3 -2024 từ ngày 1-3 đến 15-3, nước ta nhập khẩu gần 9.400 ô tô nguyên chiếc, giá trị nhập khẩu ô tô đạt hơn 179 triệu USD.

Nếu so với nửa cuối tháng 2-2024, nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 3 tăng tới 64% về số lượng xe(tương đương tăng hơn 3.600 xe), trong khi giá trị nhập khẩu ô tô tăng hơn 41%.

ô tô nhập khẩu
Tính chung từ đầu năm đến ngày 15-3-2024, cả nước nhập khẩu gần 25.800 ô tô nguyên chiếc, giá trị đạt gần 525 triệu USD.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15-3-2024, cả nước nhập khẩu gần 25.800 ô tô nguyên chiếc, giá trị đạt gần 525 triệu USD. Tính trung bình mỗi chiếc xe nhập khẩu về Việt Nam chưa thuế, phí có mức giá khoảng 20.360USD/chiếc, tương đương khoảng 489 triệu đồng/chiếc.

hinh-xe-nhap-khau-ve-vn_ZLIY.jpg
Nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 3-2024 tăng tới 64% về số lượng xe(tương đương tăng hơn 3.600 xe), trong khi giá trị nhập khẩu ô tô tăng hơn 41%.

Về thị trường nhập khẩu ô tô, 3 cái tên dẫn đầu đều nằm ở châu Á gồm: Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Cập nhật theo thị trường của Tổng cục Hải quan hết tháng 2-2024, Indonesia dẫn đầu về số lượng ô tô nhập vào Việt Nam với 7.088 xe, giá trị xấp xỉ gần 100 triệu USD. Đứng thứ hai là Thái Lan với hơn 5.600 xe, giá trị gần 113 triệu USD. Xếp thứ ba là Trung Quốc với khoảng 2.900 xe, giá trị hơn 81 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm