Vietnam Airlines giảm giá vé đến 70%

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Minh Yến, Giám đốc Khu vực miền Nam của Vietnam Airlines công bố sáng nay (16/9) trong buổi họp báo về Hội chợ Triển lãm Du lịch quốc tế lần thứ 5 (ITE HCMC 2009) tại TP. HCM.

Với chương trình khuyến mãi chưa từng có này, Vietnam Airlines hy vọng sẽ kéo lại lượng khách đi du lịch bằng đường hàng không nhiều hơn. (Ảnh: Ca Hảo)
Với chương trình khuyến mãi chưa từng có này, Vietnam Airlines hy vọng sẽ kéo lại lượng khách đi du lịch bằng đường hàng không nhiều hơn. (Ảnh: Ca Hảo)

Bà Yến cho biết thêm, Vietnam Airlines sẽ giảm từ 60 - 70% giá vé các chuyến bay quốc tế và nội địa của hãng này kể từ ngày 1/10/2009 đến 31/1/2010. Tuy nhiên, chương trình bán vé chỉ diễn ra từ ngày 1 - 20/10.

Chương trình sẽ không giới hạn lượng khách tham gia chương trình khuyến mãi trên từng chuyến bay, tuy nhiên hành khách không được hoàn trả vé như vé thông thường của Vietnam Airlines.

“Chương trình khuyến mãi đặc biệt này nhằm gây tiếng vang cho ITE HCMC 2009, đồng thời góp phần kích cầu du lịch trong thời buổi khó khăn chung hiện nay.”, bà Yến nói.

Theo bà Yến, đây là chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay của Vietnam Airlines. Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại ITE HCMC 2009 hoặc đặt vé trực tuyến tại website của Vietnam Airlines.

ITE HCMC 2009 với chủ đề “Việt Nam - Lào - Campuchia: 3 quốc gia, một điểm đến” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1-3/10/2009 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận Tân Bình, TP. HCM) với nhiều hoạt động phong phú nhằm tạo điều kiện cho du khách quốc tế, cũng như trong nước, gặp gỡ các đơn vị lữ hành.

Với những hoạt động hấp dẫn của ITE HCMC 2009, ông Khánh cho rằng khách quốc tế sẽ đến Việt Nam khá đông trong tháng 10. (Ảnh: Ca Hảo)
Với những hoạt động hấp dẫn của ITE HCMC 2009, ông Khánh cho rằng khách quốc tế sẽ đến Việt Nam khá đông trong tháng 10. (Ảnh: Ca Hảo)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. HCM, cho biết mặc dù ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chao đảo trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, nhưng du lịch TP.HCM đã gặt hái được những thành công đáng kể.

Trong đó, lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam trong 9 tháng qua ước khoảng 2 triệu lượt khách, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lượng khách du lịch nội địa lại tăng 13%, kéo doanh thu toàn ngành tăng 9%. Đây là tín hiệu giúp cho du lịch nội địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Theo ông Khánh, trong 3 ngày diễn ra, ITE HCMC 2009 sẽ thu hút sự tham gia của 150 hãng lữ hành quốc tế từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hơn 300 doanh nghiệp du lịch trong nước. Ngoài ra, tính đến thời điểm này, lượng khách quốc tế đặt vé trực tuyến trong dịp diễn ra hội chợ đã lên hơn 1.200 người.

Tại hội chợ lần này, ngành du lịch TP.HCM hy vọng sẽ thu hút được khoảng 100 nhà đầu tư nước ngoài tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch trên cả nước. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung, hiện ban tổ chức chỉ mới nhận được đăng ký của 24 nhà đầu tư nước ngoài và 15 tỉnh thành mang dự án đến mời gọi.

Bên cạnh đó, ITE 2009 còn có sự tham gia của các cơ quan xúc tiến đầu tư du lịch nước ngoài như Ấn Độ, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Thái Lan…

Theo Ca Hảo ( VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm