Vô cớ bị thu hồi sạp chợ

Việc này xảy ra đối với hai hộ Lã Thị Liên và Nguyễn Thị Bơn, buôn bán chả lụa tại hai sạp chính diện của chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo trình bày của hai hộ, khu chợ cũ được sửa chữa, nâng cấp vào đầu năm 2012. Bất ngờ, vào giữa tháng 12-2012, hai hộ trên nhận được thông báo của BQL chợ “sẽ tổ chức bán đấu giá hai sạp” của họ. Họ khiếu nại mới biết BQL chợ đã có văn bản báo cáo thiếu chính xác khi cho rằng “hai hộ không có sạp thực tế mà chỉ đóng kệ gỗ bán tạm”. Từ báo cáo đó, UBND huyện đã chấp thuận cho BQL chợ thu hồi, đấu giá sạp.

Bà Út bán vải đã 30 năm ở chợ này cho biết: “Vì hai người đứng tên sạp đã già yếu nên các con thay mặt mẹ tiếp tục buôn bán tại đây ổn định hơn 20 năm qua. Đây là những hộ kinh doanh chính thức chứ không phải đối tượng buôn bán tạm bợ”. Một số hộ có quá trình buôn bán hàng chục năm tại chợ cũng có ý kiến tương tự. Theo họ, hai hộ bán chả lụa đã được UBND huyện cấp giấy phép kinh doanh “cố định” tại vị trí hiện hữu từ năm 1993 và sau đó được cấp giấy phép kinh doanh vào năm 1998 như những hộ tiểu thương xung quanh.

Vô cớ bị thu hồi sạp chợ ảnh 1

Hai sạp chợ của hai hộ Liên, Bơn. Ảnh: THÁI HIẾU

Con gái bà Lã Thị Liên thắc mắc: “Tôi được biết chủ tịch huyện có chỉ đạo “chỉ tiến hành đấu giá số kiốt và sạp dư; ưu tiên giải quyết cho các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ nhưng chưa có kiốt hoặc sạp”. Gia đình tôi kinh doanh hợp pháp tại chợ từ lâu, vì sao huyện đòi lấy lại sạp mà không cấp cho chúng tôi giấy phép kinh doanh mới năm 2012?”.

Ông Lê Văn Bông, Trưởng BQL chợ Hóc Môn, giải thích: “BQL chợ có nhầm lẫn khi xác định các sạp phải đấu giá. BQL chợ đang gửi văn bản báo cáo UBND huyện về việc có hai sạp không thuộc nhóm đấu giá để tiểu thương tiếp tục buôn bán bình thường. Hai chủ sạp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh mới khi họ có giấy ủy quyền hoặc tặng cho từ hai người mẹ đứng tên trước đây để tránh phát sinh tranh chấp”.

Ông Nguyễn Toàn Nam, Chánh Văn phòng UBND huyện Hóc Môn, cho biết: “Huyện cũng đã nhận được phản ánh của bà con và sẽ có hướng giải quyết thỏa đáng cho hai hộ liên quan”.

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm