Vụ Alibaba: Người chỉ đạo đập xe đoàn cưỡng chế bị phạt thêm 12 năm tù

(PLO)- Chiều ngày 29-12, HĐXX TAND TP.HCM tiến hành tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo.

Sau gần 3 tuần xét xử, chiều ngày 29-12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba)

HĐXX đọc cáo trạng các bị cáo trong ngày tuyên án.

HĐXX đọc cáo trạng các bị cáo trong ngày tuyên án.

Các bị cáo nghe HĐXX đọc cáo trạng.

Các bị cáo nghe HĐXX đọc cáo trạng.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Cty CP Địa ốc Alibaba) nhận mức án chung thân

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Cty CP Địa ốc Alibaba) nhận mức án chung thân

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Vợ bị cáo Luyện) nhận mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Vợ bị cáo Luyện) nhận mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai bị cáo Luyện) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai bị cáo Luyện) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) nhận mức án 27 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và "rửa tiền".

Bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) nhận mức án 27 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và "rửa tiền".

Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty CP địa ốc Alibaba) bị tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 17 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty CP địa ốc Alibaba) bị tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 17 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba, đối tượng kêu gọi công nhân đập phá xe của đoàn cưỡng chế) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng với 4 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản (do TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên ngày 27-11-2019 ), tổng cộng phải chấp hành mức án 16 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba, đối tượng kêu gọi công nhân đập phá xe của đoàn cưỡng chế) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng với 4 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản (do TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên ngày 27-11-2019 ), tổng cộng phải chấp hành mức án 16 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Lê Hoàng Lan nhận mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Nguyễn Lê Hoàng Lan nhận mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán của Công ty Alibaba) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Rửa tiền”

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán của Công ty Alibaba) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Rửa tiền”

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện, bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 4.548 bị hại số tiền gần 2.400 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện, bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 4.548 bị hại số tiền gần 2.400 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II gây thiệt hại hơn 113 tỉ đồng

Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II gây thiệt hại hơn 113 tỉ đồng

(PLO)- Cựu Tổng giám đốc Vinafood II Trương Thanh Phong cùng các bị can khác đã chuyển quyền sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn mà không thẩm định giá lại tài sản; làm trái quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà nước, quản lý vốn nhà nước.