Vụ bé 3 tháng tuổi tử vong: Khởi tố cha dượng về tội giết người

(PLO)- Công an huyện đang tạm giữ người mẹ (15 tuổi) của cháu bé để củng cố hồ sơ xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-8, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) để điều tra về tội giết người.

Phụng được xác định có hành vi đánh, bạo hành dẫn đến cháu N.M.N (tên thường gọi là Bo, sinh tháng 5-2023) tử vong. Cháu Bo là con riêng của Trịnh Hoàng Bảo L (15 tuổi), người sống chung như vợ chồng với Phụng vài tháng qua.

Về phần L. trong ngày 18-8 vẫn đang được tạm giữ tại công an huyện Long Điền để củng cố hồ sơ xử lý trước khi chuyển lên Cơ quan CSĐT cấp tỉnh.

Cơ quan CSĐT cũng đang xem xét xử lý Phụng và BTT (24 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ, hiện đang chấp hành án phạt tù, từ tháng 10-2022 đến nay) về hành vi giao cấu, quan hệ tình dục với L trong khoảng thời gian L mới 14-15 tuổi.

Căn phòng nơi cháu Bo ở cùng L và Phụng trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: TK

Căn phòng nơi cháu Bo ở cùng L và Phụng trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: TK

Qua điều tra ban đầu, L có quan hệ với T từ năm 14 tuổi dẫn đến mang thai. Từ đầu tháng 5-2023 đến nay, L dọn về ở chung với Phụng và cả hai có phát sinh quan hệ tình dục nhiều lần.

Về hành vi bạo hành trực tiếp dẫn đến việc cháu Bo tử vong, Cơ quan CSĐT xác định, khoảng 11 giờ ngày 15-8, L và Phụng xảy ra mâu thuẫn với nhau tại nhà Phụng. Do cháu Bo khóc liên tục, Phụng tức giận nên dùng tay đánh mạnh vào vùng trán cháu Bo.

Phụng tiếp tục dùng tay bóp mặt cháu Bo lắc qua lắc lại. Thấy cháu bị ngất nên L và Phụng đưa đến bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Tuy nhiên, theo bệnh viện cháu Bo đã tử vong trước đó.

L và Phụng đưa cháu Bo về mai táng thì bị phát hiện…

Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Cháu Bo tử vong do chấn thương sọ não, vật tác động là vật tày, diện rộng.

Ngoài ra, rải rác khắp cơ thể, tay, chân, vùng mặt có vết xây xát da, vừa vết mới và cũ. Cháu Bo còn bị gãy xương cánh tay trái, xương đùi trái, máu bầm dưới da đầu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm