Vụ Charlie - Xuất hiện đoạn video kêu gọi: Hãy giết bất cứ thường dân nào

Trước tiên, hắn hướng đến nhà cầm quyền Pháp: Thông điệp mà chúng tao gởi đến nước Pháp liên quan đến vấn đề Pháp bỏ bom oanh tạc Irak và Syrie. Chúng tao báo trước, chính nước Pháp đang tiến hành chiến tranh chống lại nhà nước Hồi giáo.

Tên cực đoan này ở đô tuổi ba mươi, tiếp tục nhắn gởi: bao nhiêu bom thả xuống Irak và Sham (Syrie) thì sẽ có bấy nhiêu cuộc tàn sát đáp trả. Và hắn buông lời kêu gọi “những người anh em Hồi giáo” trên đất Pháp hãy kết nối với Nhà nước Hồi giáo và hãy sẵn sàng sát hại bất cứ thường dân nào.

Phần thứ hai của đoạn video thực hiện bằng tiếng Arab với hai người Maroc.

Hiện tại chưa có bình luận nào từ phía chính phủ. Đoạn video cũng đã bị xóa bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm