Vụ cháu bé 9 tuổi đi lạc: Phát hiện thi thể ở hố công trình không rào chắn

(PLO)- Nơi phát hiện thi thể nạn nhân không có rào chắn, không có biển cảnh báo tránh đuối nước. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-4, chính quyền địa phương và người thân cho biết, đã tìm thấy thi thể cháu VĐQ (9 tuổi, trú khối 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An)- dưới hố nước một công trình ở địa phương.

Khu vực phát hiện thi thể học sinh VĐQ ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Khu vực phát hiện thi thể học sinh VĐQ ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Sáng sớm nay (23-4), cháu Q được nghỉ học và rời nhà đi chơi. Đến trưa cùng ngày, không thấy cháu Q trở về nhà nên người thân đã tổ chức đi tìm kiếm. Người nhà cũng lên mạng xã hội nhờ mọi người trợ giúp tìm cháu Q. Chính quyền địa phương thông báo tìm cháu Q trên loa phóng thanh phường.

Sau đó, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể cháu Q trên hố nước công trình ở địa bàn phường Quỳnh Xuân.

Người dân phản ánh, tại khu vực công trình khai thác vật liệu để lại hố nước sâu nêu trên không có biển cấm, không có rào chắn, không có biển cảnh báo đuối nước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Q.

Tại Hà Tĩnh, chiều nay xảy ra một vụ đuối nước khiến một thiếu niên 16 tuổi tử vong.
Theo đó, lúc 18 giờ chiều 23-4, em THA (16 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi tắm giải nhiệt cùng nhóm bạn ở khu vực cầu Kênh N3 (kênh chính dẫn nước tưới của hồ Kẻ Gỗ) thuộc thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành (Cẩm huyện Xuyên) thì bị cuốn trôi. Các bạn phát hiện A đuối nước đã hô hoán để người dân đến cứu, nhưng em A đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm