Vụ em trai phó chủ tịch huyện đấu giá 23 lô đất: Hủy kết quả đấu giá, đề nghị kiểm điểm

(PLO)- UBND huyện Quỳnh Lưu đã không công nhận kết quả đấu giá 23 lô đất và yêu cầu  công chức tài chính kế toán UBND xã Quỳnh Bá, người đấu giá báo cáo giải trình cụ thể sự việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng liên quan và UBND xã Quỳnh Bá chỉ đạo ông Nguyễn Văn Trọng (công chức tài chính kế toán UBND xã Quỳnh Bá)- người đấu giá 23 lô đất, báo cáo giải trình cụ thể sự việc.

Người dân đến tham gia phiên đấu giá đất ở xã Quỳnh Hưng. Ảnh: TTQH.

Người dân đến tham gia phiên đấu giá đất ở xã Quỳnh Hưng. Ảnh: TTQH.

UBND huyện Quỳnh Lưu cũng yêu cầu đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý (nếu có).

Theo UBND huyện Quỳnh Lưu, do ông Trọng không tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật khi tham gia đấu giá để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng đến kết quả phiên đấu giá, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân công chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan.

Mặc dù ông Trọng được đấu giá viên xác định là người trúng đấu giá 23 lô đất tại vùng quy hoạch Đồng Quan (xóm 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu) nhưng UBND huyện Quỳnh Lưu không công nhận kết quả đấu giá của ông Trọng.

Ông Trọng là em trai của ông ông Nguyễn Văn Quý (Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu). Ông Quý là người thay mặt Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ký ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm các lô đất nêu trên.

Hiện UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đang giao Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh khẩn trương hoàn tất các thủ tục xử lý 23 lô đất ở đã được đấu giá viên của công ty công bố trúng đấu giá nhưng do vi phạm luật; báo cáo giải trình rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục đấu giá để xảy ra sai lỗi.

Thông báo đấu giá đất với giá khởi điểm thấp nhất là 4 triệu đồng/1m2.

Thông báo đấu giá đất với giá khởi điểm thấp nhất là 4 triệu đồng/1m2.

Như PLO đã đưa tin, những ngày qua, người dân xôn xao vụ việc ông Trọng trúng đấu giá 23 lô đất với tổng trị giá lên tới 30 tỉ đồng. Cuộc đấu giá trên đã thực hiện với 56 lô đất ở giá khởi điểm gần 60 tỉ đồng thì ông Trọng đấu trúng 23 lô.

Ông Trọng bỏ giá cao hơn giá khởi điểm mỗi lô đất từ 300 đến 800 triệu đồng. Kết quả đấu 56 lô ở khu Đồng Quan đã vượt giá khởi điểm hơn 25 tỉ đồng.

Ông Trọng - người tham gia đấu giá - là em ruột của ông Quý cho thấy kết quả đấu 23 lô đất đó đã vi phạm vào điểm b, khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; điểm b, khoản 3, Điều 8 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Theo ông Trọng, người thân của ông ở Hà Nội đã nhờ ông đứng tên đấu 23 lô đất để xây siêu thị, nhưng khi mua hồ sơ và làm các thủ tục đấu giá ông đã không đọc kỹ các quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm