Vụ hỏa hoạn Thới Bình, Cà Mau: Hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi hộ bị cháy

Trong số 10 căn nhà bị hỏa hoạn hoàn toàn có 12 hộ cư trú và cả 12 hộ này đều được hỗ trợ mức nêu trên.

Trong ngày, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức cho lực lượng giúp bà con tiểu thương thu dọn đống đổ nát, chuẩn bị việc dựng lại nhà, ổn định cuộc sống. Cùng lúc này, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê mức độ thiệt hại.

Theo người dân ở khu chợ bị cháy, vào khoảng 18 giờ 30 tối 6-1, lửa phát ra từ căn nhà có hai mặt tiền gần trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình. Căn nhà này phía trước bán vàng bạc, phía sau bán bách hóa tổng hợp. Do gió lớn nên lửa phát lan rất nhanh đến các căn khác liền kề khiến nhiều người chỉ kịp thoát thân, tài sản, tiền bạc bị lửa thiêu rụi hết. Thời điểm này bà con đã chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết nên giá trị tài sản thiệt hại rất lớn. Theo một người dân ở địa phương ước tính, con số thiệt hại có thể đến cả chục tỉ đồng.

Đám cháy được khống chế sau khoảng hai giờ, từ lúc 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 ngày 6-1, do lực lượng phòng cháy tại huyện và hai xe cứu hỏa của tỉnh điều xuống.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ, tuy nhiên nhận định ban đầu là do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm