Cháy chợ trung tâm ở Hà Giang

Khoảng 4h sáng 2-12, lửa bùng phát từ một kios ở trung tâm chợ Cốc Pài, sau đó nhanh chóng lan sang các gian hàng khác. UBND huyện Xí Mần đã huy động trên 300 người gồm công an, bộ đội và nhân dân các tổ dân phố thị trấn Cốc Pài cùng nhiều phương tiện có mặt để dập lửa.

Do các kios đều chứa những mặt hàng dễ cháy như tạp hóa và quần áo, phương tiện chữa cháy thô sơ và gió mùa đông bắc thổi mạnh… nên gần 6h sáng, hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn. 14 gian hàng cùng rất nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng.

chaycho-1342-1417571946.jpg

Chợ Cốc Pài gồm những dãy kios một tầng, lợp mái tôn. Ảnh:Nam Anh.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, chiều cùng ngày Ban chỉ đạo phòng chống giảm nhẹ thiên tai huyện Xí Mần đã tổ chức cuộc họp khẩn bàn giải pháp khắc phục, trước mắt huy động lực lượng đến hiện trường giúp tiểu thương thu gom, dọn dẹp những gì còn sót lại; hỗ trợ cho mỗi hộ bị cháy 5 triệu đồng, những hộ bị ảnh hưởng 2 triệu đồng.

Huyện cũng lên kế hoạch di chuyển chợ đến họp tạm tại khu vực bến xe khách. Chi cục thuế huyện và ngân hàng huyện Xín Mần sẽ xem xét miễn giảm thuế, cho vay vốn để các hộ sớm ổn định và kinh doanh trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Nam Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm