Vụ tiêu cực ở Agribank Tân Bình: Một bị cáo bị tù chung thân

Tăng hình phạt từ 20 năm tù lên thành tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên giám đốc Công ty Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trường Phát Đạt). Cùng tội này, tòa y án 14 năm tù đối với Huỳnh Công Phúc (chồng của bị cáo chủ mưu Nguyễn Thị Phương Hoa), ba năm tù đối với Trần Huỳnh Trâm, tám năm tù đối với Nguyễn Kim Doanh (nguyên giám đốc Công ty Trường Phát Đạt). Ngoài ra, tòa phạt Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ tín dụng) năm năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cạnh đó, tòa hủy quyết định sơ thẩm về phần dân sự để xét xử lại.

Trước đó, sau phiên sơ thẩm của TAND TP.HCM, một số bị cáo khác kháng cáo xin giảm án nhưng lại rút kháng cáo.

Từ tháng 11-2005 đến tháng 11-2008, Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, đã bỏ trốn) và Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam cùng Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập nhiều hợp đồng tín dụng vay tiền, chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Hành vi lừa đảo được thực hiện trót lọt nhờ sự tiếp tay của một số cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình…

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm