Vụ Việt Á: Phan Quốc Việt bị đề nghị mức án 30 năm trong vụ án thứ hai

(PLO)- Với vai trò chủ mưu, Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á, bị đề nghị 30 năm tù về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-1, ngày thứ 4 xét xử vụ Việt Á, đại diện VKS phát biểu quan điểm luận tội đối với 38 bị cáo.

Việt Á
Bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á, bị dẫn giải đến tòa sáng 8-1. Ảnh: PHI HÙNG

Theo đại diện VKS, vụ án này là điển hình cho lợi ích nhóm, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm một bộ phận cán bộ bị suy thoái đạo đức.

Đại diện VKS nhấn mạnh trong khi nhà nước đang phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh thì một bộ phận doanh nghiệp đã câu kết với cán bộ nhà nước thông đồng, thu lợi bất chính.

VKS nhận thấy trong vụ án này Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á, đóng vai trò chủ mưu, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, theo VKS, tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn, nộp 200 triệu đồng và có đơn đề nghị được dùng tài sản bị phong tỏa để khắc phục hậu quả. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ những căn cứ trên, đối với Phan Quốc Việt, đại diện VKS đề nghị 15-16 năm về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 15-16 năm về tội đưa hối lộ.

Trước đó, tại vụ án thứ nhất tuyên án ngày 29-12-2023, Việt đã lãnh án 25 năm tù về hai tội: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó TGĐ Công ty Việt Á, có hành vi vi phạm quy định đấu thầu, giúp sức cho Phan Quốc Việt tiêu thụ test xét nghiệm ở 10 tỉnh thành, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 300 tỉ đồng. Ông Hiệp thực hiện chỉ đạo của Phan Quốc Việt, đưa hối lộ 32 tỉ đồng.

VKS đề nghị phạt Hiệp 8-9 năm về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 8-9 năm về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 16-18 năm.

Theo cáo buộc, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát, lợi dụng chủ trương của Nhà nước, Phan Quốc Việt đã thông đồng, cấu kết với với các bị cáo là những người có chức vụ, quyền hạn tại Bộ KH&CN, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ để Công ty Việt Á được phối hợp tham gia thực hiện Đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia về Test xét nghiệm do Bộ KH&CN đại diện chủ sở hữu.

Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi sai phạm, biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của Đề tài thuộc sở hữu của Nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á, sản xuất, bán thương mại trên cả nước với giá đã được nâng khống, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Cáo trạng quy kết Phan Quốc Việt đưa hối lộ là 106 tỉ đồng; gây thiệt hại số tiền 1.235 tỉ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước 402 tỉ đồng. Để được tham gia nghiên cứu, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, tiêu thụ test xét nghiệm ở các địa phương, Phan Quốc Việt đưa hối lộ và cảm ơn cho nhiều quan chức, cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm