Vũng Tàu có tiểu phẩm về 'trọng nam, khinh nữ' đạt giải Nhất hội thi hòa giải viên

Vũng Tàu có tiểu phẩm về 'trọng nam, khinh nữ' đạt giải Nhất hội thi hòa giải viên

(PLO)- Đội hòa giải viên TP Vũng Tàu sẽ đại diện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi dự hội thi cấp khu vực tổ chức tại Tây Ninh sắp tới.

Chiều 19-8, hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức đã diễn ra các phần thi cuối, trong đó có phần thi tiểu phẩm và tiến hành công bố trao giải, bế mạc.

Kết quả, qua ba vòng thi, đội TP Vũng Tàu đạt giải Nhất. Đây cũng là đội có tiểu phẩm dự thi được ban tổ chức trao giải đội có phần thi tiểu phẩm xuất sắc nhất.

Tiểu phẩm của TP Vũng Tàu thông qua câu chuyện về bạo lực gia đình, tư tưởng trọng nam, khinh nữ cùng phần diễn hay của các thành viên đã khiến khán giả, ban giám khảo xúc động, đánh giá rất cao.

Thông qua câu chuyện, tiểu phẩm cũng đã lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan về các lĩnh vực trên.

Phần tiểu phẩm về "trọng nam, khinh nữ", bạo hành gia đình của đội Vũng Tàu đạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất. Ảnh: TK

Phần tiểu phẩm về "trọng nam, khinh nữ", bạo hành gia đình của đội Vũng Tàu đạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất. Ảnh: TK

Vũng Tàu cũng sẽ là đội đại diện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự cuộc thi khu vực tổ chức tại Tây Ninh sắp tới.

Đội TP Bà Rịa đạt giải Nhì chung cuộc. Đây cũng là đơn vị được trao giải đội có phần xử lý tình huống ấn tượng nhất.

Hai đội đạt giải Ba là huyện Châu Đức và Long Điền. Riêng huyện Châu Đức đã tới hội thi với phần giới thiệu ấn tượng cùng những cổ động viên nhiệt tình nhất và nhận giải phụ từ ban tổ chức.

Phần thi mang nhiều tiếng cười nhưng cũng sâu sắc về tình làng, nghĩa xóm của đội huyện Châu Đức. Ảnh: TK

Phần thi mang nhiều tiếng cười nhưng cũng sâu sắc về tình làng, nghĩa xóm của đội huyện Châu Đức. Ảnh: TK

Trong phần tiểu phẩm của hai địa phương này mang đến những giây phút cười dí dỏm nhưng sâu lắng về tình làng, nghĩa xóm; tình nghĩa vợ chồng; mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong cuộc sống hàng ngày giữa những người hàng xóm về xây dựng, đất đai; mâu thuẫn về đời sống gia đình liên quan đến việc làm, tài chính, lòng tự trọng...

BTC trao giải cho hòa giải viên lớn tuổi nhất tham gia hội thi là bà Lê Thị Tư (69 tuổi, huyện Long Điền). Ảnh: TK

BTC trao giải cho hòa giải viên lớn tuổi nhất tham gia hội thi là bà Lê Thị Tư (69 tuổi, huyện Long Điền). Ảnh: TK

3 đội đạt giải khuyến khích là thị xã Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc.

Đội Vũng Tàu sẽ đại diện tỉnh dự hội thi cấp khu vực sắp tới. Ảnh: TK

Đội Vũng Tàu sẽ đại diện tỉnh dự hội thi cấp khu vực sắp tới. Ảnh: TK

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao thêm một số giải phụ khác như giải hòa giải viên lớn tuổi nhất tham dự cuộc thi là bác Lê Thị Tư (69 tuổi đến từ đội huyện Long Điền); giải thành viên tham dự hội thi là người dân tộc thiểu số...

Đọc thêm