14 y bác sĩ ở Bình Thuận lập nhóm lên đường hỗ trợ TP.HCM

Ngày 12-7, bác sĩ Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước (Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết, sáng mai 13-7, Bệnh viện sẽ làm lễ xuất quân đưa 14 y bác sĩ, điều dưỡng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Bệnh viện An Phước lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế.

Trước đó, vào ngày 10-7, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đã có văn bản đề nghị hỗ trợ y bác sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa An Phước đã quyết định thành lập đội tham gia hỗ trợ.

Đội hỗ trợ gồm 6 bác sĩ trong đó có 2 BS chuyên khoa I và 8 điều dưỡng thuộc các chuyên khoa hồi sức tích cực, hồi sức cấp cứu và thận nhân tạo.

Đội lấy mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp.

Thời gian tham gia hỗ trợ từ 12-7 đến 31-7. Toàn bộ kinh phí đều do Bệnh viện Đa khoa An Phước trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Bệnh viện.

Trao đổi với PLO, BS chuyên khoa I Nguyễn Thanh Huy, Đội trưởng Đội hỗ trợ cho biết, ngay sau khi nhận thông tin Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đề nghị hỗ trợ, tất cả 14 thành viên trong Đội lập tức xin tự nguyện tham gia.

“Chúng tôi hy vọng Đội hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa An Phước sẽ góp một phần nhỏ bé cùng các đồng nghiệp TP.HCM chung tay hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, BS Huy cho biết.

Ngoài 6 BS chuyên khoa Nội; các điều dưỡng, y sĩ tham gia đều có kinh nghiệm trong cấp cứu ngoại viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, thận nhân tạo...

Được biết, nơi Đội hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa An Phước tham gia phòng chống dịch là Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp (Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm