Xác định 3 người cùng gia đình bị vùi chết do sạt lở núi

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), cho hay đến 9g ngày 30-12, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở núi tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Câm Lâm.

Các nạn nhân đã được xác định danh tính, gồm bà Ngô Thị Hưng (52 tuổi), chị Hà Thị Kim Liên (21 tuổi, con bà Hưng) và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi).

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đêm tối. Ảnh: NGÔ NGUYÊN KHOA

Theo Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, vụ sạt lở núi xảy ra hồi 1g ngày 30-12 tại khu vực núi dốc Đào thuộc thôn Khánh Thành Nam. Mưa lớn kéo dài làm sườn núi bị sạt lở, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ tràn xuống, chôn vùi căn nhà của gia đình ông Hà Tấn Lực (53 tuổi) bên dưới chân núi. Năm người trong gia đình ông Lực bị vùi lấp.

UBND huyện Cam Lâm huy động nhiều lực lượng khẩn cấp tìm kiếm người bị nạn. Ông Hà Tấn Lực cùng con gái là Hà Thị Hồng Hạnh (24 tuổi) được cứu sống. Tuy nhiên, vợ, con gái, cháu ông Lực bị đất đá vùi chết. Toàn bộ nhà cửa, tài sản của người đều bị vùi lấp, vỡ, hư hỏng.

Toàn bộ căn nhà của gia đình ông Hà Tấn Lực đã bị đất đá san phẳng. Ảnh: BẢO LY

Ông Nguyễn Hữu Hảo cho biết thêm lúc 2g cùng ngày, trong khi các lực lượng chức năng đang tìm kiếm người bị nạn thì núi tiếp tục bị sạt lở, đất đá từ trên cao đổ xuống khu vực có nạn nhân đang bị vùi lấp. Các lực lượng chức năng sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm