Nửa đầu tháng 3, xe nhập khẩu giá rẻ bất ngờ tăng vọt

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 của tháng 3 (từ ngày 1 đến 15-3) ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đạt gần 9.000 chiếc.

Cụ thể, nửa đầu tháng 3 cả nước nhập khẩu 8.666 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch hơn 177 triệu USD.

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 6.210 xe, với kim ngạch hơn 99 triệu USD. Như vậy, bình quân mỗi ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống có trị giá bình quân (chưa thuế) gần 16.000 USD, tương đương với mỗi xe chưa tới 400 triệu đồng.

Cũng trong nửa đầu tháng 3, số lượng ô tô trên 9 chỗ ngồi chỉ nhập khẩu với 12 chiếc, đạt kim ngạch 402 ngàn USD.

Đối với ô tô tải, số lượng nhiều thứ hai với 1.936 xe, kim ngạch gần 47 triệu USD.

Như vậy, tính đến hết ngày 15-3, tổng số lượng ô tô được nhập khẩu vào Việt Nam đạt 27.045 xe với kim ngạch đạt 601 triệu USD.

Trước đó, trong tháng 2 lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh do thời gian này trùng với thời điểm Tết Nguyên đán tại nước ta. Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này chỉ 10.039 chiếc, tương ứng đạt 209 triệu USD. Như vậy, số lượng nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3 gần bằng tổng số xe đã nhập khẩu trong tháng 2 này.

Trong tháng 2, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 5.196 chiếc, từ Indonesia với 3.300 chiếc và từ Trung Quốc với 589 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm