Xe Indonesia giá chỉ hơn 280 triệu đồng/chiếc nhập nhiều về VN

Thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, tháng 3-2021 vừa qua cả nước nhập 16.980 xe, kim ngạch đạt gần 386 triệu USD. Lũy kế cả quý 1-2021 tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 35.360 xe, tổng kim ngạch đạt hơn 810 triệu USD tăng 31% về lượng và 42% về kim ngạch so với cùng kỳ 2020.
Lượng xe nhập về Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế vẫn là xe Thái Lan với hơn 19.300 xe trong ba tháng đầu năm 2021, tăng tới gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm đến gần 55% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước trong quý1. Trị giá xe bình quân nhập khẩu Thái Lan (chưa tính thuế) vào khoảng 19.300 USD/chiếc, tương đương khoảng từ 443 triệu đồng/chiếc.
Đứng thứ hai vẫn là xe nhập Indonesia được nhiều người Việt lựa chọn nhờ giá rẻ nhất so với các thị trường khác, với gần 8.950 xe nhập trong quy 1-2021, kim ngạch hơn 111 triệu USD. Tính ra, giá mỗi chiếc xe nhập từ Indonesia về cảng Việt Nam có giá trung bình chỉ khoảng 12.402USD/chiếc, tương đương hơn 285 triệu đồng/chiếc.

Xe nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong quý 1-2021.

Thị trường nhập khẩu xe nhiều thứ ba của Việt Nam là Trung Quốc với 3.945 xe nhập trong quý 1-2012, kim ngạch 145 triệu USD. Giá xe nhập khẩu trung bình từ Trung Quốc vào Việt Nam chưa tính thuế lên tới hơn 36.750 USD/chiếc, tương đương hơn 845 triệu đồng/chiếc.
Top 10 ô tô giá rẻ nhất cho năm 2021
Top 10 ô tô giá rẻ nhất cho năm 2021
(PLO)- Chevrolet Spark rẻ nhất trong danh sách này với mức giá dưới 15.000 USD. Đây được cho là chiếc xe rẻ nhất tại nước Mỹ trong thời điểm hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm