Ô tô Indonesia hưởng thuế 0% ồ ạt đổ về Việt Nam

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu 11.743 xe hơi nguyên chiếc các loại trong tháng 11-2019, giảm 30% về lượng và 17,6% giá trị so với tháng 10-2019.
Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm 2019 đến nay đã có gần 133.700 xe, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị gần 3 tỉ USD. Riêng ô tô con là 99.261 chiếc, giá trị gần 1,9 tỉ USD.
Hai quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Thái Lan, Indonesia tiếp tục thống trị lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong 2019, chiếm hơn 87%. Thuế ưu đãi 0%, nhu cầu sắm ô tô tăng trưởng tạo điều kiện cho xe nhập đổ bộ lượng lớn, cạnh tranh xe lắp ráp trong nước.
Xe xuất xứ từ hai quốc gia ASEAN phần lớn là các mẫu xe phổ thông. Giá trị trung bình ôtô từ Indonesia khoảng 13.500 USD/xe (khoảng 310 triệu đồng/xe), Thái Lan là 20.250 USD/xe (tương đương hơn 465 triệu đồng/xe). So với cùng kỳ năm ngoái (11 tháng 2018), xe xuất xứ từ hai nước này đều tăng về lượng lẫn giá trị.
Tháng 11-2019 là lần thứ hai liên tiếp Indonesia vượt Thái Lan dẫn đầu lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam, đạt 5.807 chiếc. Cộng dồn từ đầu 2019, xe nhập từ xứ vạn đảo tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm