Xem - nghe cuối tuần: Sang Nhà hát Thanh Niên xem kịch Tết, Lý do Hoàng Mèo có nghệ nghệ danh 'có 1 0 2'?

(PLO)- Lý do Hoàng Mèo lấy nghệ danh 'có 1 0 2'; Ngọc Trinh tái hợp cùng Hòa Hiệp; Hồng Ánh trổ tài hát cải lương; Khai mạc chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lý do Hoàng Mèo lấy nghệ danh "có một không hai"

Là gương mặt khá quen thuộc với công chúng, Hoàng Mèo để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng với hình ảnh một diễn viên hài hước, có khả năng biến hóa đa dạng.

Tham gia chương trình Đời nghệ sĩ, Hoàng Mèo lần đầu chia sẻ về hành trình tham gia nghệ thuật lắm gian truân nhưng cũng đầy niềm vui của mình.

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng. Từ khi bén duyên với nghệ thuật, anh gắn liền hình ảnh của mình với một nghệ danh hết sức đặc biệt.

NS Hoàng Mèo trong chương trình "Đời nghệ sĩ". Ảnh: NSX

NS Hoàng Mèo trong chương trình "Đời nghệ sĩ". Ảnh: NSX

Nói về lý do chọn nghệ danh là Hoàng Mèo, anh chia sẻ: "Lúc học ở trường Sân khấu Điện ảnh năm thứ nhất, với bài tập diễn tả về con vật, tôi lên biểu diễn và được thầy khen biết quan sát, mô phỏng giống con mèo, nhưng thực tế là tôi đang mô tả con hổ. Bạn bè trong lớp được một trận cười. Từ đó, thầy gọi tôi là Hoàng Mèo. Sau khi tốt nghiệp và được nhiều người gọi như vậy, tôi thấy cũng đáng yêu, dễ thương nên quyết định chọn Hoàng Mèo làm nghệ danh luôn".

Hoàng Mèo chia sẻ, vì nghệ danh và hình ảnh của mình gắn liền với những vai diễn hài hước, chọc cười khán giả nên nhiều người cho rằng anh không diễn được chính kịch.

Thế nhưng, Hoàng Mèo là diễn viên được đào tạo bài bản, anh có thể hóa thân vào bất cứ vai diễn nào. Gần đây, khi tham gia liên hoan sân khấu, Hoàng Mèo xuất sắc đạt được huy chương bạc bằng một vai diễn chính kịch.

Đến với chương trình Đời nghệ sĩ, ngoài việc lắng nghe những chia sẻ của Hoàng Mèo về con đường hoạt động nghệ thuật, khán giả còn được thưởng thức những tiểu phẩm hài hước, vui nhộn của Hoàng Mèo kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ đang được yêu thích hiện nay.

Tập 3 Đời nghệ sĩ 2023 với diễn viên Hoàng Mèo được phát sóng lúc 19h15, Chủ nhật 15-1 trên VTV9.

Những "Miền ký ức" dịp cận Tết

Những chia sẻ thú vị về những ngày nhộn nhịp cận Tết được các khách mời kể trong chương trình Miền ký ức.

Trong Miền ký ức, NSƯT Lê Thụy cho biết anh sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, tuổi thơ đi qua chiến tranh và phải sống xa bố mẹ từ nhỏ, nên tết là một trong những dịp đoàn viên hiếm hoi của nhiều gia đình tại thời điểm đó.

Những ngày giáp tết trong ký ức của NSƯT Lê Thụy là cái lạnh rét buốt ở miền quê; hơi lạnh hòa vào mùi bếp lửa, mùi rơm rạ, mùi đậu nếp, lá chuối, lá dong… làm những đứa trẻ như anh rất thèm và nôn nao…

Còn "hot boy làng y" - tiến sĩ, bác sĩ Bùi Chí Thương đã từng khóc như mưa vì không có quần áo mới khi cô thợ may duy nhất trong xóm không thể may kịp đồ mới cho anh vào chiều 30 Tết. Hay đó là lần mặc quần bị hư dây kéo vẫn tự tin "hất mặt lên trời, chạy theo đám bạn cùng trang lứa, qua xóm bên sông coi múa lân vào sáng mùng 1 Tết…".

Cùng với những câu chuyện vui về tuổi thơ, ký ức về những cái Tết xa nhà, phải ở lại thành phố làm thêm kiếm tiền ăn học của bác sĩ Thương làm nhiều người nể phục tinh thần vượt khó để thành tài của anh.

MC Thanh Phương kể chị từng bị mẹ rầy vì trốn dọn nhà để đi chơi với bạn. Thế nhưng, càng trưởng thành, chị càng cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc khi được quây quần bên những người thân yêu vào mỗi dịp Tết đến.

Bên cạnh những câu chuyện cảm xúc, Miền ký ức tháng 1-2023 còn mang đến những khúc nhạc xuân. Chương trình phát sóng vào lúc 9h ngày 15-1 trên HTV9.

Khai mạc chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền

Lúc 19h tối 16-1, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Quý Mão 2023 sẽ khai mạc tại sân khấu chính trên đường Nguyễn Văn Của, phường 13, quận 8, TP.HCM.

Năm nay, chợ hoa xuân có nhiều chương trình văn hóa, thể thao nghệ thuật phục vụ du khách từ ngày 16 đến 20-1 như: chương trình biểu diễn đờn ca tài tử trên ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ, biểu diễn lân sư rồng lần 5, hội thi "Chích chòe đất hót múa đón xuân" lần 2…

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Năm nay, chợ hoa được mở rộng với 666 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, trái cây. Tuyến đường bến Bình Đông, đường Nguyễn Văn Của cũng được nâng cấp, mở rộng để tiểu thương mua bán và người dân tham quan thưởng lãm.

Hồng Ánh trổ tài hát cải lương

Tối 14-1, tại Nhà hát Thanh niên sẽ ra mắt vở nhạc kịch Em em chị chị (tác giả Mai Thịnh – Lê Thuý, đạo diễn: Quốc Thịnh – Tuyết Mai).

Vở nhạc kịch quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Bảo Trí, Hồng Ánh, Võ Minh Lâm, Lệ Trinh, Phạm Yến, Quốc Thịnh…

Võ Minh Lâm và NS Hồng Ánh trong vở "Em em chị chị". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Võ Minh Lâm và NS Hồng Ánh trong vở "Em em chị chị". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo đó, vở nhạc kịch bắt đầu với cái chết trong một khách sạn của ông Tân Tiến (Bảo Trí), một nhà sản xuất phim ảnh, sân khấu nổi tiếng.

Công an vào cuộc, nhiều suy đoán người đã giết ông Tân Tiến là ai nổ ra khiến người xem tò mò khi người cuối đến phòng ông là những “bóng hồng” như Ngọc Minh, Mỹ Kim cùng những bí mật của riêng mình

Từ cái chết của ông Tân Tiến hàng loạt câu chuyện được kể, những vấn đề nổi cộm trong đời sống được đưa vào hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả đến phút cuối cùng.

Đặc biệt trong vở diễn này, Hồng Ánh sẽ hát cải lương tuồng cổ với trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Còn với Võ Minh Lâm, anh không chỉ đóng kịch mà còn có cả nhảy múa.

Ngọc Trinh tái hợp cùng Hòa Hiệp

Cũng tại Nhà hát Thanh Niên, tối 15-1, vở Bất ngờ chưa bà già của Bùi Quốc Bảo sẽ diễn xuất đầu tiên.

Mang đề tài về LGBT, tuy nhiên bất ngờ chưa bà già lại mang đến một câu chuyện rất mới và nhân văn. Đó là câu chuyện tình yêu của Linh và Mai Ngọc, một người phụ nữ chuyển giới, vì Linh là cháu đích tôn nên câu chuyện tình của anh và Mai Ngọc đã bị cấm cản.

Hòa Hiệp và Ngọc Trinh tái hợp trong vở "Bất ngờ chưa bà già". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Hòa Hiệp và Ngọc Trinh tái hợp trong vở "Bất ngờ chưa bà già". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Từ đó loạt câu chuyện bi hài đã diễn ra để rồi qua bao khó khăn, định kiến, sự cấm cản Linh và Mai Ngọc đã có cái kết hạnh phúc.

Vở với sự tham gia của Bảo Trí, Quang Thảo, Thanh Hiền, ca sĩ Tim, Phạm Yến… Đặc biệt vở còn đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Ngọc Trinh và Hòa Hiệp sau 17 năm kể từ bộ phim "Mùi ngò gai".

Ngoài ra, tối 14-1, sân khấu Thế Giới Trẻ diễn Mẹ chồng rắc rối. Ngày 15-1 diễn vở Hồn ma cô đào hát, Chuyện tình Bangkok.

Các nghệ sĩ trong vở "Thuốc đắng dã tật". Ảnh: HÙNG LÂM

Các nghệ sĩ trong vở "Thuốc đắng dã tật". Ảnh: HÙNG LÂM

Tối 14-1, sân khấu kịch IDECAF diễn vở Thuốc đắng giã tật. Tối 15-1, vở Ngũ quý kỳ phùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm